Việt Nam chính thức có thêm 2 Đại tướng: ông Tô Lâm và ông Lương Cường

VietTimes – Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ.

“Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng, các đồng chí được phong quân hàm Đại tướng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân anh hùng, công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Người làm tướng phải Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm – Trung” để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó”, TTXVN dẫn lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Cũng theo TTXVN, thay mặt hai sĩ quan cao cấp được thăng cấp bậc hàm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tướng; khẳng định đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân mà là niềm tự hào chung của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định sẽ lĩnh hội, quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, coi đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng, Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng hứa không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có đội ngũ cán bộ kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba vị Đại tướng hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Việt Nam (Ảnh: QĐND)
Ba vị Đại tướng hiện đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Việt Nam (Ảnh: QĐND)

Như vậy, cùng với Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Tô Lâm và Đại tướng Lương Cường là 3 sĩ quan cao cấp mang hàm Đại tướng đang tại ngũ và trực tiếp phục vụ trong các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ hiện vẫn đang công tác, nhưng tháng 7/2016 tại Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XIV, ông đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách quốc phòng - an ninh. Trước đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phục vụ trong quân đội, giữ chức Tổng tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Việt Nam chính thức có thêm 2 Đại tướng: ông Tô Lâm và ông Lương Cường ảnh 3

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm

Ông Tô Lâm sinh năm 1957; Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vào Đảng từ năm 1981;

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ; 

Lý luận chính trị: Cao cấp;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tóm tắt quá trình công tác

10/1974 – 10/1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân.

10/1979 – 12/1988: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

12/1988 – 1993: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Công an.

1993 – 2006: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Bộ Công an.

2006 – 2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an. Năm 2007 được phong quân hàm Thiếu tướng.

2009 – 8/2010: Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I, Bộ Công an. Tháng 7/2010 được phong quân hàm Trung tướng.

8/2010 – 01/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 9/2014 được phong quân hàm Thượng tướng.

01/2016 – 4/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 01/2019: Thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam.

Ông Tô Lâm là người thứ 4 được phong/thăng hàm Đại tướng trong lịch sử lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trước đó là các Đại tướng: Mai Chí Thọ; Lê Hồng Anh; Trần Đại Quang.

Ông Lương Cường

Ông Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường

Ông Lương Cường sinh năm: 1957; quê quán: Phú Thọ; Chức vụ: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác

Trước năm 2002, ông là Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2;

Năm 2002, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn.

Năm 2006, ông là Chính ủy Quân đoàn 2.

Năm 2008, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 3;

Năm 2009, thăng quân hàm Trung tướng;

Năm 2011, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Năm 2014, thăng quân hàm Thượng tướng; 

Ngày 27/1/2016, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã bầu ông Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

Ngày 15/4/2016, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Quân ủy Trung ương chỉ định làm Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tháng 01/2019: Thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Lương Cường là người thứ 15 được phong/thăng quân hàm Đại tướng trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, trước đó là các Đại tướng: Võ Nguyên Giáp; Nguyễn Chí Thanh; Văn Tiến Dũng; Hoàng Văn Thái; Chu Huy Mân; Lê Trọng Tấn; Lê Đức Anh; Nguyễn Quyết; Đoàn Khuê; Phạm Văn Trà; Lê Văn Dũng; Phùng Quang Thanh; Đỗ Bá Tỵ; Ngô Xuân Lịch./.