Video tàu chiến Nga lại phóng tên lửa Klub vào quân khủng bố ở Syria

Một clip vừa tung lên mạng ngày 9.4 cho thấy tên lửa hành trình Klub được phóng đi từ biển Địa Trung Hải vào vị trí quân khủng bố ở Aleppo, Syria, được cho là do tàu tên lửa Nga bắn đi.
Video tàu chiến Nga lại phóng tên lửa Klub vào quân khủng bố ở Syria

Clip này do tài khoản Step News đăng tải trên YouTube, quay cảnh tên lửa Klub bay ngang bầu trời phía nam Aleppo, nơi đang xảy ra giao chiến ác liệt giữa quân chính phủ Syria và quân khủng bố Mặt trận al-Nusra (một nhánh của al-Qaeda).

Các diễn đàn quân sự Nga cho rằng đó là tên lửa hành trình Kalibr (Klub) 3M14 diệt mục tiêu trên bộ, tương tự loại đã được Nga sử dụng trước đó khi bắn từ các tàu tên lửa ở biển Caspi và từ tàu ngầm Rostov-on-Don trên Địa Trung Hải diệt các mục tiêu của quân IS ở Syria cuối năm 2015.

Một nguồn tin cho trang tin ProtectRussia ngày 10.4 hay rằng các tên lửa Klub này do tàu tên lửa cỡ nhỏ Serpukhov từ Địa Trung Hải bắn vào, vì chỉ có tàu này là trang bị tên lửa Klub. Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận thông tin này.

Clip quay cảnh tên lửa Klub bắn vào quân khủng bố ở Aleppo, Syria, phát ngày 9.4.2016

Cuối tháng 3.2016, tàu tên lửa Serpukhov (lớp tàu tên lửa thuộc dự án 21631 Buyan-M) đã từ Hạm đội Biển Đen ra Địa Trung Hải tham gia nhóm tàu chiến Nga tác chiến ở Syria. Tàu này dài chỉ 74,1 m, ngang 11 m, lượng choán nước 949 tấn, thuỷ thủ 32 người. Tàu có tốc độ tối đa 46 km/giờ, tầm hoạt động 2.400 km, di chuyển liên tục trên biển 10 ngày.

Tàu Serpukhov do Nhà máy đóng tàu Gorki ở Zelenodolsk (cộng hoà Tatarstan) đóng, và đây cũng là nơi đóng tàu tên lửa lớp Gepard 3.9 cho Việt Nam. Tuy nhỏ nhưng tàu Serpukhov vũ trang rất hùng hậu, với 8 ống phóng thẳng đứng dùng phóng tên lửa Kalibr và Onyx (bản xuất khẩu gọi là Yakhont, dùng diệt hạm), 1 pháo 100 mm loại AK-190-01/A-190m (bắn xa 21 km, bắn cao 15 km, tốc độ bắn 80 phát/phút); hai pháo bắn nhanh tầm gần 30 mm AK-630M-2; hai súng máy 14,5 mm; 3 súng máy 7,62 mm.

Về phòng không, tàu còn có 2 dàn tên lửa 3M47 Bending phóng tên lửa loại Igla. Tàu còn có 2 dàn phóng bom chìm chống ngầm.

Video tàu chiến Nga lại phóng tên lửa Klub vào quân khủng bố ở Syria ảnh 1

Tàu tên lửa Serpukhov qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ) ra Địa Trung Hải cuối tháng 3.2016 - Ảnh: Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ

Video tàu chiến Nga lại phóng tên lửa Klub vào quân khủng bố ở Syria ảnh 2

Đội tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M của hạm đội Caspi

Hồi ngày 7.10.2015, từ biển Caspi, 4 tàu tên lửa của Hạm đội Caspi đã phóng 26 quả tên lửa Klub bay 1.500 km vào vị trí quân khủng bố ở Syria. Đến ngày 20.11.2015, Hạm đội Caspi bắn tiếp 18 quả tên lửa Klub vào Syria. Và vào ngày 8.12.2015, từ Địa Trung Hải, tàu ngầm lớp Kilo là chiếc Rostov-on-Don bắn 4 tên lửa Klub vào quân khủng bố ở Syria.

Xem tàu Great Ustiug (lớp Buyan-M) phóng tên lửa Klub trong lần thử nghiệm năm 2015 (nguồn: Truyền hình quân đội Nga):

Theo Thanh Niên