Video Syria: Cận cảnh quân cảnh Nga hoạt động ở Aleppo

VietTimes -- Bắt đầu từ tháng 12.2016, 2 tiểu đoàn quân cảnh Nga được điều tới Aleppo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các đơn vị rà phá bom mìn, hỗ trợ y tế và đào tạo cảnh sát địa phương, sau khi quân đội Syria buộc các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan rút lui ra khỏi thành phố.
Một nhóm quân cảnh Nga ở Aleppo
Một nhóm quân cảnh Nga ở Aleppo

Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Nga đưa lực lượng quân cảnh vào hoạt động trong một môi trường chiến đấu thực sự và có yếu tố nước ngoài.

Hầu hết những người lính là quân nhân thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, có nguồn gốc từ nước Cộng hòa Chechnya. Cộng hòa Chechnya là là một nước thuộc Liên bang Nga chủ yếu là người Hồi giáo Nga sinh sống, từng trải qua cuộc chiến tranh đau khổ kéo dài chống lại các lưc lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Những người lính Nga thông thạo tiếng Ả rập, kinh Coran và có thể nói chuyện, thảo luận với người bản địa, hiểu rất rõ phong tục, tập quán và tư tưởng của người Hồi giáo.

NT