Video hình ảnh khốc liệt, tàn phá về cuộc chiến tại Syria

Khu ngoại ô Jobar của thành phố Damascus là nơi diễn ra các trận chiến khốc liệt nhất giữa quân đội chính phủ với các chiến binh Hồi giáo tại Syria. Phóng viên RT Murad Gazdiev tại đây cho biết khu vực từng là khu dân cư đông đúc này nay hoàn toàn vắng bóng người, chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn.
Tất cả chỉ còn là đống đổ nát. (Nguồn: theguardian.com)
Tất cả chỉ còn là đống đổ nát. (Nguồn: theguardian.com)

Phần lớn người dân Syria đã rời bỏ nhà cửa để chạy trốn các cuộc chiến khốc liệt giữa quân đội chính phủ Syria và các nhóm phiến quân.

Trước khi xung đột nổ ra tại Syria vào năm 2011, khu vực này là nơi sinh sống của khoảng 300.000 người, phần lớn là người Hồi giáo dòng Sunni. 

Tuy nhiên, khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn và Jobar chỉ là một trong số nhiều minh chứng về sự tàn bạo và khủng khiếp của cuộc chiến tranh tại Syria. 

Những hình ảnh chân thực nhất về sự khốc liệt của cuộc chiến này đã được các phóng viên hãng RT của Nga ghi lại.

Theo VietNam+