Video: Cận cảnh Robot Mỹ xây nhà chỉ trong 14 giờ

VietTimes -- Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)  vừa công bố Thiết bị Xây dựng Kỹ thuật số (DCP) - vốn là cỗ máy có thể xây một ngôi nhà bằng công nghệ in 3D trong khoảng 14 giờ đồng hồ, là thời gian thấp kỷ lục đến thời điểm này
DCP có khả năng tạo ra hình khối phức tạp. Ảnh: MIT.
DCP có khả năng tạo ra hình khối phức tạp. Ảnh: MIT.

Khi robot hoạt động, cánh tay robot được gắn trên khung xe bánh xích để di chuyển tới vị trí yêu cầu. Cùng với các loại vòi phun khác nhau được trang bị sẵn, robot có thể linh hoạt thực hiện đổ bê tông hay phun vật liệu cách điện.

Theo nhóm nghiên cứu, cấu trúc tòa nhà có thể tùy biến theo nhu cầu và mong muốn của chủ nhà. Kết cấu bên trong cũng có khả năng thay đổi, nhiều vật liệu khác nhau có thể được kết hợp trong quá trình xây dựng.