Vì sao Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang?

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch - do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: hagiang.gov.vn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: hagiang.gov.vn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định về việc thi hành kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Theo nội dung Quyết định 158/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 - do đã có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Sơn.

Cũng vì lí do tương tự, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 - do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Tỉnh ủy Hà Giang đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Trần Đức Quý.

Được biết, chiều 9/12/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) đã phát đi thông báo về kỳ họp 41 dưới sự chỉ trì của ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTW - diễn ra từ ngày 4 đến 6/12/2019, tại Hà Nội.

Tại hội nghị này, UBKTTW đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

UBKTTW kết luận: Ông Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Vũ - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Văn Trọng Lý - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.