Vì sao Ấn Độ đột ngột “vỡ trận” đại dịch COVID-19, hơn 200 ngàn người nhiễm SARS-CoV-2 mỗi ngày?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kể từ tuần trước, số ca mới được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 ở Ấn Độ trong ngày đang từ dưới 10 ngàn đã liên tiếp tăng vọt. Từ ngày 7 đến 13/4, con số này đã đột nhiên vượt các mốc 110, 120, 130...rồi 200 ngàn...
Tụ tập đông người, không mang khẩu trang, không giữ khoảng cách...là một trong những nguyên nhân khiến dịch lan nhanh (Ảnh: AP).
Tụ tập đông người, không mang khẩu trang, không giữ khoảng cách...là một trong những nguyên nhân khiến dịch lan nhanh (Ảnh: AP).

Theo trang tin Đa Chiều (Dwnews) ngày 15/4, Bộ Y tế Ấn Độ ngày 15/4 thông báo cho biết có thêm 200.739 trường hợp mới mắc COVID-19 được xác nhận trong 24 giờ qua, lập kỷ lục mới trong một ngày. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có hơn 200.000 ca nhiễm mới chỉ trong một ngày. Tổng số người bị COVID-19 đã tăng lên 14.074.564, chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia có nhiều ca lây nhiễm nhất trên thế giới.

Có 1.038 trường hợp tử vong mới ở Ấn Độ trong cùng ngày, nâng tổng số người chết lên 173.123 người. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ấn Độ vẫn là bang Maharashtra. Trong 24 giờ qua, số trường hợp được xác nhận mới nhiễm bệnh tại địa phương đã tăng thêm 58.952 người, lên 3.578.160 người; số người chết tăng thêm 278 người, lên thành 58.804 người.

Tại sao tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ gần đây lại xấu đi nhanh chóng? Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng việc thực hiện lỏng lẻo các biện pháp phòng chống dịch và sự đột biến của virus có thể là nguyên nhân chính.

Cảnh sát bắt phạt người đi đường không đeo khẩu trang (Ảnh: Tân Hoa xã).

Cảnh sát bắt phạt người đi đường không đeo khẩu trang (Ảnh: Tân Hoa xã).

Tụ tập đông người, không mang khẩu trang

Vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được xác nhận tăng hàng ngày của Ấn Độ đã giảm xuống mức dưới 10.000 ca/ngày. Tuy nhiên, khi các hoạt động kinh tế dần được khởi động lại, công tác phòng chống dịch của người dân bị buông lỏng. Các cuộc tụ tập quy mô lớn như tổ chức lễ hội, các lễ nghi tôn giáo và các cuộc bầu cử địa phương đã góp phần tạo nên cơn sóng lây lan dịch bệnh.

Tại thành phố Haridwar ở bang Uttarakhand, hàng nghìn người đã tập trung bên bờ sông Hằng để cầu nguyện và xuống sông tắm để chào mừng "Lễ Kumbh Mela ". Lễ hội này của người Hindu được biết đến là lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, kéo dài vài tuần mỗi năm và thu hút hàng chục triệu tín đồ theo đạo Hindu. Nhưng trong thời kỳ dịch bệnh, việc tụ tập đám đông mang lại những nguy cơ rất lớn cho sức khỏe. Mặc dù chính quyền đã ra lệnh cho những người hành hương phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi vào địa điểm hành lễ, nhưng hiện trường rất đông đúc và rất nhiều người không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, do 5 bang và Lãnh thổ trực thuộc trung ương như Tây Bengal, Assam...đang tổ chức các cuộc bầu cử hội đồng địa phương, nên có nhiều hoạt động vận động tranh cử. Các quan chức cấp cao bao gồm cả Thủ tướng Modi và các bộ trưởng chính phủ đã xuất hiện tại cuộc mít tinh bầu cử và phát biểu vận động tranh cử. Một số lượng lớn người không đeo mặt nạ đã tham gia các cuộc tụ tập đông người như thế.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một bến xe bus (Ảnh: Tân Hoa xã).

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một bến xe bus (Ảnh: Tân Hoa xã).

Virus đột biến, tính lây lan mạnh

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 24/3 ra thông cáo cho biết kể từ khi Ấn Độ triển khai nghiên cứu giải trình tự bộ gen coronavirus chủng mới (SARS-CoV-2), có 771 mẫu trong tổng số 10.787 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 ở 18 bang trên cả nước đã được phát hiện có chứa “virus đột biến cần chú ý”, cụ thể là các loại virus đột biến được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, Nam Phi và Brazil.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một loại virus đột biến hoàn toàn mới trong các mẫu thu được ở Maharashtra. Nó mang các gene E484Q và L452R đột biến, có thể dẫn đến thoát miễn dịch và tăng khả năng lây nhiễm.

Bộ Y tế Ấn Độ nói, mặc dù nhiều loại virus đột biến đã được tìm thấy, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn liệu tình trạng xấu đi gần đây của dịch bệnh ở một số khu vực có liên quan đến những virus đột biến này hay không. Các cuộc điều tra dịch tễ học và giải trình tự gene liên quan vẫn đang được tiến hành.

Dân chúng xếp hàng tiêm chủng vaccine ngữa COVID-19 (Ảnh: AP).

Dân chúng xếp hàng tiêm chủng vaccine ngữa COVID-19 (Ảnh: AP).

Tài nguyên y tế cạn kiệt, thắt chặt kiểm soát

Thủ đô New Delhi là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ấn Độ, trong ngày 14, có tới 13 ngàn ca mắc COVID-19 mới được xác nhận và thêm 81 trường hợp tử vong. Thủ hiến New Delhi Kejriwal cho biết trong cuộc họp báo ngày 11/4 rằng khu vực thủ đô hiện đang ở đỉnh điểm của đợt dịch thứ tư và tình hình là "rất nghiêm trọng". Ông khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine chống COVID-19 và thực hiện các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ giãn cách xã hội, không ra ngoài nhà trừ trường hợp khẩn cấp và không đến bệnh viện nếu triệu chứng nhẹ.

Với sự bùng phát trở lại nhanh chóng của dịch bệnh, các thành phố lớn như New Delhi và Mumbai cùng nhiều vùng như các bang Maharashtra và Haryana đã thông báo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại mộ bệnh viện ở New Delhi (Ảnh: Tân Hoa xã).

Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại mộ bệnh viện ở New Delhi (Ảnh: Tân Hoa xã).

Chính quyền thành phố New Delhi thông báo từ ngày 6 đến 30/4, New Delhi sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Ông Thakery, thủ hiến bang Maharashtra ngày 13/4 cho biết các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ hơn sẽ được bang này thực hiện từ ngày 14 đến ngày 30/4, bao gồm cấm đi lại không cần thiết, cấm tụ tập trên 5 người ở nơi công cộng, và các nhà hàng chỉ cung cấp dịch vụ bán mang về...

Ông Thackery chỉ ra rằng lý do của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn là do nguồn lực y tế của bang Maharashtra đang trên bờ vực sụp đổ; oxy y tế, giường bệnh và lượng máu dự trữ đã không thể giúp cầm cự trước tình trạng dịch bệnh ngày càng xấu đi.