Vệ binh Syria đè bẹp phiến quân, tiến chiếm thị trấn chiến lược khu vực Damascus

VietTimes -- Ngày 08.01.2017,  Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa đập tan tuyến phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) đánh sâu vào thị trấn Hazrama, đây là lần đầu tiên quân đội Syria tiến vào thị trấn này sau  bốn năm bị chiến binh nổi dậy chiếm đóng.
Xe thiết giáp của quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta
Xe thiết giáp của quân đội Syria trên chiến trường Đông Ghouta

Phối hợp với lực lượng Quân Giải phóng Palestine (PLA), quân đội Syria tiến công dữ dội giải phóng thị trấn Hazrama, diệt và làm bị thương nhiều tay súng Jaysh Al-Islam, chiếm giữ một kho vũ khí lớn bên trong thị trấn then chốt thuộc khu vực Đông Ghouta.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ một sĩ quan quân đội Syria trong khu vực chiến sự cho biết, các đơn vị thuộc lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa cắt đứt tuyến đường tiếp vận của Jaysh Al-Islam vào thị trấn, ngăn chặn khả năng tăng viện cho Hazrama từ ngôi làng Nashabiyah lân cận.

Al Masdar News cũng được sĩ quan quân đội Syria cho biết: Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa chiếm được hơn 70 % diện tích thị trấn Hazrama trong ngày 08.01.2017.

Trên các địa bàn khác thuộc vùng Đông Ghouta, trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, Lực lượng đặc biệt quân đội Syria tấn công vào thị trấn trên ngọn đồi Tal Farzat, chiếm giữ một nửa diện tích thị trấn và củng cố trận địa phòng ngự tại chỗ.

Nếu quân đội Syria đánh chiếm thành công cao điểm Tal Farzat, các đơn vị vũ trang Syria có thể khống chế hỏa lực trên các thị trấn lân cận Hawsh Salhiyah và Nashabiyah.

QA