Văn Xuân dính chấn thương, ai sẽ thay thế đá chung kết SEA Games 31?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – U23 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước U23 Malaysia để giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của chúng ta đã nhận một mất mát lớn khi hậu vệ Lê Văn Xuân đã bị một chấn thương nặng. Ai sẽ thay thế vai trò Lê Văn Xuân trong trận chung kết với Thái Lan?
Le Văn Xuân di chuyển khó khăn
Le Văn Xuân di chuyển khó khăn

Trưa 20/5, U23 Việt Nam đã di chuyển từ Việt Trì về Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết. Chấn thương của hậu vệ cánh Lê Văn Xuân nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bởi anh là cầu thủ chơi tốt ở SEA Games năm nay.

Hậu vệ Văn Xuân phải nẹp chân, chống nạng từ khi lên xe về Hà Nội và di chuyển rất khó khăn. Đầu gối của cầu thủ CLB Hà Nội được quấn băng kín. Anh chắc chắn không chơi được trận chung kết với U23 Thái Lan vào ngày 22/5 tới.

"Văn Xuân còn phải chụp thêm MRI một lần nữa để xác định chính xác mức độ tổn thương dây chằng. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không chơi trận chung kết SEA Games 31", một thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam cho biết.

Không chỉ chia tay SEA Games 31, nhiều khả năng Văn Xuân cũng không kịp tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vào đầu tháng tới. Được biết, sau trận chung kết SEA Games 31, các cầu thủ U23 chỉ được nghỉ 1 ngày trước khi tập trung trở lại và lên đường sang Uzbekistan vào ngày 24-5.

HLV Park Hang-seo cho biết 2 cái tên mà ông có thể cân nhắc đưa vào đội hình chính thay cho Lê Văn Xuân ở trận chung kết là Phan Tuấn Tài và Huỳnh Công Đến.

Theo kế hoạch, chiều nay toàn đội có buổi tập thả lỏng ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. U23 Việt Nam có 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, vào lúc 19h ngày 22/5 trên SVĐ Mỹ Đình.