Vạn Thịnh Phát ủng hộ 200.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế cho Tp. HCM chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Số bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế này vừa được Tập toàn Vạn Thịnh Phát trao tặng cho “Chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cơ sở”.
Chủ tịch HĐND TP. HCM Nguyễn Thị Lệ trao thư cám ơn Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại buổi lễ tiếp nhận diễn ra vào sáng ngày 17/8
Chủ tịch HĐND TP. HCM Nguyễn Thị Lệ trao thư cám ơn Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại buổi lễ tiếp nhận diễn ra vào sáng ngày 17/8

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian vừa qua, Tp. HCM vừa phải tập trung công tác phòng chống dịch, đảm bảo chăm lo cho đời sống nhân dân, vừa phải tăng cường điều kiện bảo vệ, đảm bảo phương tiện phòng hộ cho đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, các địa bàn.

Trước tình hình đó, HĐND Tp. HCM đã thực hiện “Chương trình 300.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch cơ sở” và nhận được sự hỗ trợ 200.000 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang y tế từ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Số vật tư y tế này được kỳ vọng sẽ giúp động viên tinh thần đội ngũ tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ sở an tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nhất là tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chia sẻ: “Khi thực hiện dự án bệnh viện dã chiến, tôi thật sự hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn sức khoẻ cho lực lượng nhân sự tuyến đầu, đặc biệt là các y bác sĩ. Sức khoẻ của họ bị đe doạ bởi làm việc trong môi trường bị phơi nhiễm hằng ngày trong khi họ chính là lực lượng nòng cốt trong công tác chống dịch, trong đó yêu cầu về đồ bảo hộ và khẩu trang y tế là vô cùng cao.

Do đó, khi nhận được lời kêu gọi từ HĐND Tp. HCM, chúng tôi lập tức tham gia vào chương trình để đóng góp kịp thời vào nhu cầu vô cùng cấp thiết này và đồng thời mong muốn có thể kêu gọi vận động thêm nhiều lòng hảo tâm đóng góp chung tay vào chương trình này của HĐND Tp. HCM.”

Trước đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đã cấp tốc xây dựng 3 bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị các bệnh nhân Covid 19, quy mô 8.500 giường.

Hai trong số đó được nâng cấp một phần thành trung tâm hồi sức tích cực trực thuộc các bệnh viện hạng đặc biết tuyến trung ương.

Tại Lễ ra mắt Trung tâm An sinh xã hội Tp. HCM, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đã ủng hộ 266.000 phần nhu yếu phẩm trị giá 133 tỉ đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19./.