Văn Thanh có nên sang đá K2.League?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau những lần xuất ngoại không thành của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, không ít người phân vân về lời mời Văn Thanh sang thi đấu cho Daejeon Hana Citizen.
Daejeon Hana Citizen là đội đang đứng thứ 3 Giải vô địch K2.League có lời mời Văn Thanh sang thi đấu. Ảnh VFF.
Daejeon Hana Citizen là đội đang đứng thứ 3 Giải vô địch K2.League có lời mời Văn Thanh sang thi đấu. Ảnh VFF.

Daejeon Hana Citizen là đội đang đứng thứ 3 Giải vô địch K2.League của Hàn Quốc gồm có 10 CLB tham gia. Đội bóng Hàn Quốc thường chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, trong đội hình đang có 2 cầu thủ ngoại người Nhật và Brazil. CLB xứ sở Kim Chi mong muốn hoàn tất thương vụ này trước khi K-League 2 chính thức khởi tranh vào ngày 26/02.

Nên tìm thử thách mới

Theo giới chuyên môn K-League 2 là được đánh giá đạt chất lượng tốt hơn giải V.League của bóng đá Việt Nam khá nhiều. Văn Thanh là trụ cột của CLB Hoàng Anh Gia Lai trong những năm vừa qua. Anh chơi nổi bật tại V-League ở các mùa giải đã qua cần phải tìm thử thách mới để nâng cao trình độ khi tại HAGL các cầu thủ trẻ 19-20 đã gánh vác được trách nhiệm.

Đây là cơ hội để Văn Thanh có điều kiện nâng cao trình độ một cách toàn diện về thể chất, kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Kinh nghiệm tích lũy tại môi trường tiên tiến sẽ giúp cầu thủ sinh năm 1996 trưởng thành hơn về mặt chuyên môn, để thi đấu tốt hơn cho ĐTQG trong những năm tiếp theo. Daejeon Hana Citizen chơi với sơ đồ chiến thuật tương đồng HAGL, cho phép Văn Thanh hòa nhập nhanh.

Cơ hội để Văn Thanh nâng trình độ. Ảnh VFF

Cơ hội để Văn Thanh nâng trình độ. Ảnh VFF

Hội nhập dễ dàng

So với Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh ra nước ngoài thi đấu quá sớm chưa thật “đơn phương, độc mã” nơi đất khách, quê người thì đây là thời điểm thích hợp để Văn Thanh xuất ngoại. Những thất bại của các đồng đội đi trước sẽ giúp Văn Thanh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho mình.

Khả năng tiếng Anh của các cầu thủ lò HAGL khá tốt, cho phép cầu thủ người Hải Dương không gặp khó khăn khi sang xứ sở Kim Chi. Văn hóa Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, điều này cũng giúp cho sinh hoạt dễ dàng hơn châu Âu.

Khác với các cầu thủ đã từng xuất ngoại khác của HAGL, điểm mạnh của Văn Thanh là nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ và có thể phân phối sức thi đấu với nhịp độ cao trong suốt 90 phút. Trong màu áo HAGL, Văn Thanh có thể đá cả hậu vệ, tiền vệ thậm chí cả tiền đạo, khả năng lên công về thủ tương đối toàn diện sẽ thích hợp với các ý đồ khác nhau của HLV Lee Min-sung của Daejeon Hana Citizen. Chỉ cần HLV Kiatisak gật đầu, Văn Thanh có thể xách va ly lên máy bay.