Văn phòng Bộ TT&TT sẽ góp phần cho sự phát triển của ngành thông tin

VietTimes -- Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với cán bộ, công chức trong văn phòng cùng chung sức khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần cho sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông.
Thay mặt Văn phòng Bộ TT&TT, ông Phạm Quang Hưởng tặng hoa nguyên Chánh Văn phòng Phạm Mạnh Lâm.
Thay mặt Văn phòng Bộ TT&TT, ông Phạm Quang Hưởng tặng hoa nguyên Chánh Văn phòng Phạm Mạnh Lâm.

Đó là chia sẻ ông Phạm Quang Hưởng Chánh văn phòng Bộ TT&TT tại Lễ bàn giao nhiệm vụ Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), vừa diễn ra chiều qua (1/8).

Theo đó, căn cứ Quyết định số 282/QĐ-BTTTT ngày 03/3/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phạm Mạnh Lâm, nguyên Chánh Văn phòng Bộ và quyết định số 918/QĐ-BTTTT ngày 30/5/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc giao nhiệm vụ phụ chánh Văn phòng cho ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Ông Phạm Mạnh Lâm và ông Phạm Quang Hưởng kí biên bản bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ

 Có mặt tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng bày tỏ sự tin tưởng ông Phạm Quang Hưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của toàn ngành TT&TT.

Trong khi đó, nguyên Chánh Văn phòng Phạm Mạnh Lâm cho biết: "Ba năm qua, từ khi được bắt đầu nhiệm vụ Chánh Văn phòng đến khi nghỉ hưu, ông đã có rất nhiều kỷ niệm và những kết quả đáng nhớ với Bộ TT&TT và toàn ngành thông tin. Đặc biệt, ông cảm thấy rất vui khi được bàn giao lại công việc cho ông Phạm Quang Hưởng".

Về phần mình, ông Phạm Quang Hưởng sau khi ký biên bản nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng với các nội dung liên quan đến nhiệm vụ đã thực hiện và các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới ông Phạm Mạnh Lâm vì đã giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho ông trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, ông Phạm Quang Hưởng hứa sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với cán bộ, công chức trong văn phòng cùng chung sức khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Mạnh Lâm và ông Phạm Quang Hưởng kí biên bản bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ