V.League 2022: Ngựa ô Bình Định trở thành “PSG của Việt Nam”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – HLV Nguyễn Đức Thắng đang có những bản hợp đồng ưng ý nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Ngựa ô Bình Định có phải là “PSG của Việt Nam”? Ảnh BĐFC
Ngựa ô Bình Định có phải là “PSG của Việt Nam”? Ảnh BĐFC

Với ngân sách 300 tỷ đồng cho 3 mùa giải, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có thể chủ động mua, bán cầu thủ để đưa CLB Topenland Bình Định trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam.

Thay máu cầu thủ

Với việc chia tay 15 cầu thủ và đem về 14 bản hợp đồng mới, Topenland Bình Định dường như đã “thay máu” đội hình. Mùa giải trước, dù rất muốn nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng không thể để cho Bình Định tổ chức tổ chức cầm bóng, triển khai tấn công bài bản từ phần sân nhà nhưng lực lượng không cho phép. Thực tình ngoài hậu vệ Hồ Tấn Tài, Bình Định không có ngôi sao nào đáng giá.

Ngoại binh như tiền đạo G.Rimario, trung vệ Ahn Byung Keon hay cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max chỉ ở mức trung bình tại V.League. Vị trí thứ 8 sau 12 vòng đấu trước khi V.League 2021 tạm dừng chắc chắn không làm hài lòng các ông bầu và cổ động viên Bình Đình.

Trong bối cảnh đào tạo trẻ của Bình Định chưa cho ra lò những cầu thủ đủ sức đá V.League, ông thầy xuất thân từ lò Thể Công đành phải vận dụng những mối quan hệ cá nhân để đưa về sân Quy Nhơn những cầu thủ thành danh. CLB Topenland Bình Định đã nhanh tay ký với 3 cầu thủ Than Quảng Ninh Xuân Tú, Hồng Quân, Tiến Duy.

Hội CĐV Bình Định có rất nhiều hoạt động tích cực. Ảnh BĐFC

Hội CĐV Bình Định có rất nhiều hoạt động tích cực. Ảnh BĐFC

Nhóm 4 cầu thủ SHB.Đà Nẵng gồm Hà Đức Chinh, Rafaelson, Thanh Tịnh, Công Đến sẽ hợp với Văn Thuận (TP.HCM), J.Lynch (Hải Phòng), Hoàng Anh (Hà Tĩnh) làm bộ khung cho Bình Định mùa tới. Cặp tiền vệ trung tâm Văn Thuận, Hoàng Anh sẽ giúp cho HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động hơn trong cách lựa chọn lối đá. Đây là 2 cầu thủ đã nhiều lần được thầy Park gọi lên đội tuyển quốc gia, Văn Thuận nhiều năm làm đội trưởng CLB TP.HCM.

Hàng công mùa này của Bình Định gồm những cái tên J.Lynch, Hà Đức Chinh, Rafaelson, Mạc Hồng Quân hứa hẹn sẽ cải thiện lối đá lẫn phương án ghi bàn. Cầu thủ người Brazil Rafaelson thi đấu càn lướt thì J.Lynch lại có lối vờn bóng rất khó chịu, ngựa chứng Jamaica xoay xở trong vòng 16,5m khá hay. Trong đó Hà Đức Chinh, Mạc Hồng Quân đang cố gắng thể hiện mình để trở lại đội tuyển quốc gia.

Khi còn cầu thủ HLV Đức Thắng chơi ở hàng hậu vệ, nên ông đã gia cố hàng phòng ngự bằng A.Schmitd, Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến, tuyển thủ U23) và trung vệ Đình Trọng (Hà Nội). Trụng vệ đội tuyển quốc gia này đã góp phần quan trọng vào chức vô địch V-League 2018, 2019; đoạt Cup Quốc gia 2019, 2020; Siêu Cup Quốc gia 2018, 2019, 2020.

Tấn Tài (phải) là một trong những ngôi sao của bóng đá Bình Định. Ảnh VFF

Tấn Tài (phải) là một trong những ngôi sao của bóng đá Bình Định. Ảnh VFF

PSG của Việt nam

Sự xuất hiện của Đình Trọng, bên cạnh Thanh Hào, Tiến Duy, Ngọc Bảo và nhất là Hồ Tấn Tài hứa hẹn sẽ giúp CLB Bình Định yên tâm với hàng thủ. Mục tiêu của CLB Bình Định là thủ môn Filip Nguyễn, cầu thủ gốc Việt hiện đắt nhất thế giới, đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch CH Czech và từng có giá 1 triệu euro.

Với 1 HLV có chuyên môn, nhiệt tình với đội bóng, dàn cầu thủ gồm nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia Topenland Bình Định hệt như “PSG của Việt nam”. Hai trận đấu đầu tiên của V.League 2022, họ gặp 2 đội bóng có sự đầu tư lớn là Viettel (sân nhà) và SLNA (sân khách), đây chính là thuốc thử giành cho thầy trò HLV Đức Thắng.