V.League 2020: Khẳng định sức mạnh của “hổ Tây nguyên“?

VietTimes -- Mùa giải V.League 2020 được khai mạc bằng 2 trận đấu HAGL - Than Quảng Ninh và Quảng Nam - TP.HCM. Người hâm mộ đang hướng tới HAGL với không biết bao tò mò, không biết "hổ Tây nguyên" linh vật mới của đội bóng mạnh như thế nào?
Người hâm mộ đang hướng tới HAGL với không biết bao tò mò không biết "hổ Tây nguyên", linh vật mới của đội bóng mạnh như thế nào? Ảnh HAGL.
Người hâm mộ đang hướng tới HAGL với không biết bao tò mò không biết "hổ Tây nguyên", linh vật mới của đội bóng mạnh như thế nào? Ảnh HAGL.

Trận đấu trên sân Pleiku giữa chủ nhà HAGL và Than Quảng Ninh (VTV6) được cổ động viên quan tâm bởi đội chủ nhà đang sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Sau khi Tập đoàn HAGL “thoát đáy” kinh doanh, bầu Đức hứa sẽ đầu tư mạnh về lực lượng để cải thiện thứ hạng. Ông không muốn “những đứa con của phố Núi” phải dành cả thanh xuân để trụ hạng.

Bầu Đức xắn tay áo

Dù kết thúc mùa giải 2019 với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, nhưng đó lại là thành tích tốt nhất của HAGL trong những năm gần đây. Điều đó khiến HLV Lee Tae-hoon có cơ hội được ngồi thêm 1 mùa giải ở đội bóng cũng được coi là “cối xay HLV”.

Bầu Đức đã thuyết phục thành công thủ môn Trần Bửu Ngọc, cựu thủ thành U23 Việt Nam về sân Pleiku nhưng đáng kể nhất là việc HAGL đã làm mới được hàng phòng thủ bởi bộ đôi trung vệ Damir Memovic - Steven Đặng. Ảnh HAGL
Bầu Đức đã thuyết phục thành công thủ môn Trần Bửu Ngọc, cựu thủ thành U23 Việt Nam về sân Pleiku nhưng đáng kể nhất là việc HAGL đã làm mới được hàng phòng thủ bởi bộ đôi trung vệ Damir Memovic - Steven Đặng. Ảnh HAGL

Hàng thủ và thể lực cầu thủ là 2 tử huyệt mà nhà cầm quân người Hàn quốc cần phải cải thiện. Bầu Đức đã thuyết phục thành công thủ môn Trần Bửu Ngọc, cựu thủ thành U23 Việt Nam về sân Pleiku nhưng đáng kể nhất là việc HAGL đã làm mới được hàng phòng thủ bởi bộ đôi trung vệ Damir Memovic - Steven Đặng.

Với chiều cao 1,96 Damir Memovic được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống bóng bổng cho HAGL. Năng lực chỉ huy hàng phòng ngự của cầu thủ này trong màu áo SLNA đã được kiểm chứng. Trung vệ Việt kiều Steven Đặng có tuổi đời còn rất trẻ, đá cạnh Damir Memovic sẽ có cơ hội tiến bộ.

HAGL vẫn còn những nhân tố chủ chốt gồm Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Triệu Việt Hưng,..những cầu thủ hàng công đã có 5 năm trui rèn kinh nghiệm trận mạc ở V.League. Trong đó, cổ động viên HAGL tin rằng "Vua phá lưới nội" Trần Minh Vương sẽ tỏa sáng khi có tiền vệ Kelly Kester và Tuấn Anh tiếp đạn.

Với chiều cao 1,96 Damir Memovic được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống bóng bổng cho HAGL. Ảnh HAGLFC
Với chiều cao 1,96 Damir Memovic được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng chống bóng bổng cho HAGL. Ảnh HAGLFC

Bầu Đức đã quyết định cho mượn rất nhiều cầu thủ như Văn Sơn, Đức Lương, Công Phượng (TP.HCM), Văn Tiến, Đông Triều (Becamex Bình Dương) và 9 cái tên khác xuống chơi cho CAND ở Hạng Nhì. Bởi HLV Lee Tae-hoon tin cậy vào những cầu thủ trẻ như Âu Dương Quân, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Cảnh Anh và đặc biệt là Vũ Minh Hiếu, cầu thủ cao tới 1m80 của khóa 4. 

Văn Toàn với tiền đạo Chevaughn Walsh sẽ đá cặp tiền đạo, khi cần thì Minh Vương hoặc Văn Thanh sẽ lao lên như mũi tấn công thứ 3.

Quảng Ninh làm mới

Đội khách Than Quảng Ninh có thuận lợi hơn khi đã sớm ổn định lực lượng và làm nóng với các trận đấu tại AFC Cup. Cặp tiền đạo Fagan – Lynch từ Hải Phòng chuyển đến sẽ giúp hàng công của đội bóng đất mỏ trở nên giàu sức mạnh hơn. Dưới thời HLV Trương Việt Hoàng, bóng luôn được chuyền dài lên cho bộ đội này tự xoay xở. Lối đá tưởng như là đơn giản ấy những cũng rất nhiều đội V.League không chống đỡ nổi. Đơn giản là Fagan thì quá khỏe còn Lynch thì lại quá khéo, lối đi bóng ma mãnh có cả tiểu xảo dễ làm đối thủ nóng mặt, phạm lỗi.

Quảng Ninh không chỉ đá thiên về tì đè bởi họ cũng đang sở hữu bộ khung đã chơi ăn ý cùng nhau trong nhiều mùa giải vừa qua ở V-League với những trụ cột như Hải Huy, Mạc Hồng Quân hay Nghiêm Xuân Tú. Ảnh QNFC
Quảng Ninh không chỉ đá thiên về tì đè bởi họ cũng đang sở hữu bộ khung đã chơi ăn ý cùng nhau trong nhiều mùa giải vừa qua ở V-League với những trụ cột như Hải Huy, Mạc Hồng Quân hay Nghiêm Xuân Tú. Ảnh QNFC

Quảng Ninh không chỉ đá thiên về tì đè bởi họ cũng đang sở hữu bộ khung đã chơi ăn ý cùng nhau trong nhiều mùa giải vừa qua ở V-League với những trụ cột như Hải Huy, Mạc Hồng Quân hay Nghiêm Xuân Tú. Đây cũng là những cựu tuyển thủ quốc gia, đẳng cấp không hề thua kém dàn sao của chủ nhà. Thậm chí về tốc độ lên bóng thì Tú “ngựa” còn được xem là tiền vệ phải nhanh nhất V.League hiện nay.

Khu vực giữa sân của 2 đội đều là các cầu thủ có đẳng cấp, nên các HLV đều sẽ chủ động dùng lối chơi cầm bóng để khắc chế đối phương. Nhiều khả năng thế trận sẽ không có sự chênh lệch, bàn thắng chỉ là phút lóe sáng của cá nhân hay sai lầm của hàng phòng ngự. Về năng lực đọc trận đấu, người viết đánh giá ông Phan Thanh Hùng cao hơn, lắm chiêu trò hơn.

Lịch sử đối đầu đang đứng về phía thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại Pleiku, chủ nhà HAGL đều không thua. Trong đó, đội bóng phố Núi có 3 lần giành chiến thắng. Dù vậy, điều này không có nghĩa rằng HAGL sẽ dễ dàng có chiến thắng trong ngày khai mạc.