Ukraine tập trung phòng thủ giữa lúc Nga tăng cường hỏa lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ukraine tập trung lực lượng khi Nga bố trí thêm hỏa lực và bổ nhiệm một vị tướng dày dạn kinh nghiệm để chuẩn bị cho một cuộc đọ sức mang tính quyết định ở miền đông Ukraine có thể bắt đầu trong vài ngày tới.
Một người phụ nữ đi qua tòa nhà bị hư hại do pháo kích ở Kharkiv, Ukraine (Ảnh: AP)
Một người phụ nữ đi qua tòa nhà bị hư hại do pháo kích ở Kharkiv, Ukraine (Ảnh: AP)

Hôm 10/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo trong bài phát biểu hàng đêm với quốc gia rằng tuần tới cũng quan trọng như bất kỳ thời điểm nào của cuộc chiến, nói rằng "Quân đội Nga sẽ chuyển sang các chiến dịch thậm chí lớn hơn ở phía đông của đất nước chúng tôi".

Ông cũng cáo buộc Nga đang cố trốn tránh trách nhiệm về “tội ác chiến tranh” ở Ukraine. “Khi con người ta thiếu dũng khí thừa nhận lỗi lầm, xin lỗi, thích nghi với thực tế và học hỏi, họ sẽ biến thành những con quái vật. Và khi thế giới phớt lờ nó, những con quái vật quyết định rằng chính thế giới phải thích nghi với chúng”, Zelensky nói. “Sẽ đến ngày họ phải thừa nhận mọi thứ. Hãy chấp nhận sự thật”, ông nói thêm.

Các chuyên gia nhận định rằng giai đoạn tiếp theo của trận chiến có thể bắt đầu bằng một cuộc tấn công tổng lực. Kết quả có thể quyết định diễn biến của cuộc xung đột, vốn đã san phẳng nhiều thành phố, khiến hàng ngàn người chết và cô lập Moscow về mặt kinh tế và chính trị.

Trong một cuộc phỏng vấn xuất hiện trên chương trình truyền hình “60 Minutes” vào tối 10/4, Tổng thống Zelensky cho biết số phận của Ukraine khi cuộc chiến dịch chuyển sang phía nam và phía đông phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có giúp đối phó với sự gia tăng vũ khí dự kiến ​​của Nga ở các khu vực đó hay không.

“Thành thật mà nói, liệu chúng tôi có thể “sống sót” hay không phụ thuộc vào điều này”, ông Zelensky nói qua một phiên dịch viên. “Tôi tin tưởng 100% vào nhân dân và lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng thật không may, tôi không có niềm tin rằng chúng tôi sẽ nhận được mọi thứ chúng tôi cần”. Ông Zelensky cảm ơn Tổng thống Joe Biden về sự trợ giúp quân sự của Mỹ cho đến nay, cho biết “Ông Biden có thể đi vào lịch sử với tư cách là người đã kề vai sát cánh cùng nhân dân Ukraine chiến thắng và lựa chọn quyền có đất nước của mình”.

Sau các nghi vấn về khả năng của các lực lượng đã suy kiệt và mất tinh thần của Nga trong việc chinh phục phần lớn cứ địa sau khi cuộc tiến công của họ vào thủ đô Kiev bị các lực lượng phòng thủ của Ukraine đẩy lùi, Bộ Quốc phòng Anh hôm 10/4 báo cáo rằng các lực lượng Nga đang cố gắng bù đắp thương vong bằng cách triệu tập các cựu binh đã giải ngũ trong thập kỷ qua.

Tại Washington, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Nga đã bổ nhiệm Tướng Alexander Dvornikov, một trong những chỉ huy quân sự dày dạn kinh nghiệm nhất của họ, để phát động chiến dịch. Quan chức này không được phép xác định danh tính và nói chuyện với điều kiện giấu tên.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa có tư lệnh chiến tranh trung tâm trên mặt đất. Ban lãnh đạo chiến trường mới được đưa ra khi quân đội Nga chuẩn bị cho một nỗ lực lớn, tập trung nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở phía đông Ukraine. Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass kể từ năm 2014 và tuyên bố một số vùng lãnh thổ ở đó là độc lập.

Ông Dvornikov, 60 tuổi, nổi tiếng với tư cách là người đứng đầu lực lượng Nga được triển khai tới Syria vào năm 2015 để hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến tàn khốc của đất nước này.

Các nhà chức trách Nga thường không xác nhận những sự bổ nhiệm như vậy và cũng không tiết lộ về vai trò mới của ông Dvornikov, người đã nhận huân chương anh hùng - một trong những phần thưởng cao quý nhất của đất nước từ Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2016.

Phát biểu hôm 10/4 trên CNN, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã hạ thấp tầm quan trọng của việc bổ nhiệm. “Những gì chúng tôi biết trong vài tuần đầu tiên của cuộc chiến này là Ukraine sẽ không bao giờ chịu quy phục Nga”, ông Sullivan nói. "Không quan trọng Tổng thống Putin cố gắng bổ nhiệm vị tướng nào."

Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng cuộc tấn công của Nga ngày càng tập trung vào một vòng cung hình lưỡi liềm ở miền đông Ukraine - từ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, ở phía bắc đến Kherson ở phía nam. Nỗ lực trong phạm vi hẹp hơn có thể giúp giải quyết vấn đề của Nga do trước đó họ đã thực hiện cuộc tấn công quy mô quá rộng lớn. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Chỉ cần nhìn trên bản đồ, bạn có thể thấy rằng họ sẽ có thể mang lại nhiều quyền lực hơn theo cách tập trung hơn rất nhiều.”

Hình ảnh vệ tinh Maxar Technologies mới được công bố cho thấy một đoàn xe quân sự dài 8 dặm (13 km) đi về phía nam qua Ukraine đến Donbass, gợi lại hình ảnh một đoàn xe đã bị đình trệ trên đường đến Kyiv trong nhiều tuần trước khi Nga từ bỏ việc cố gắng chiếm thủ đô.

Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã bắn pháo kích vào Kharkiv do chính phủ kiểm soát và gửi quân tiếp viện đến Izyum ở phía đông nam nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine vào Chủ nhật (10/4). Người Nga cũng tiếp tục bao vây Mariupol, một cảng quan trọng ở phía nam đã bị tấn công và bao vây trong gần 1 tháng rưỡi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không để đánh trúng hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực phía nam Mykolaiv và tại một căn cứ không quân ở Chuhuiv, một thành phố không xa Kharkiv.

Ông Konashenkov cho biết tên lửa hành trình phóng từ biển của Nga đã phá hủy trụ sở của một đơn vị quân đội Ukraine đóng quân ở xa hơn về phía tây trong khu vực Dnipro. Cả tuyên bố của quân đội Ukraine và Nga đều không thể được xác minh một cách độc lập. Theo thống đốc khu vực, sân bay ở Dnipro, thành phố lớn thứ tư của Ukraine, cũng bị trúng tên lửa hai lần vào hôm 10/4.

Vào tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông cho biết đã thảo luận về “cách tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và… buộc Nga phải tìm kiếm hòa bình”. “Tôi vui mừng lưu ý rằng quan điểm của Đức gần đây đã thay đổi theo hướng có lợi cho Ukraine. Tôi coi đó là điều hoàn toàn hợp lý”, ông Zelensky nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết trên CNN hôm 10/4 rằng phản hồi của Ukraine về bảng câu hỏi được trao cho ông Zelensky sẽ giúp bà quyết định có nên giới thiệu Ukraine làm ứng cử viên gia nhập EU hay không. Quá trình này thường mất nhiều năm, nhưng bà Ursula von der Leyen cho biết đơn của Ukraine có thể mất vài tuần để xem xét. “Hôm qua, ai đó đã nói với tôi: Khi những người lính của chúng tôi sắp chết, tôi muốn họ biết rằng con cái của họ sẽ được tự do và là một phần của Liên minh Châu Âu,' bà von der Leyen nói.

Các nhà chức trách Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga phạm tội ác chiến tranh đối với dân thường, bao gồm các cuộc không kích vào bệnh viện, một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến ít nhất 57 người thiệt mạng tại một nhà ga xe lửa và các vụ bạo lực khác được phát hiện khi binh sĩ Nga rút khỏi ngoại ô Kiev.

Một ngày sau cuộc gặp với ông Zelensky ở Kyiv, Thủ tướng Áo Karl Nehammer thông báo rằng ông sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 11/4 tại Moscow. Áo, một thành viên của Liên minh châu Âu, trung lập về quân sự và không phải là thành viên của NATO.

Ukraine đã đổ lỗi cho Nga vì đã giết hại dân thường ở Bucha và các thị trấn khác bên ngoài thủ đô, nơi hàng trăm thi thể, nhiều người bị trói tay và có dấu hiệu bị tra tấn, được tìm thấy sau khi quân đội Nga rút lui. Nga đã bác bỏ cáo buộc và tuyên bố sai sự thật rằng các cảnh quay ở Bucha được dàn dựng.

Theo AP, ABC News