Ukraina sẽ "xù nợ" Nga

Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật bãi bỏ thời hạn tạm hoãn thanh toán khoản nợ LB Nga với số tiền 3 tỷ USD.
Ukraina sẽ "xù nợ" Nga

Quyết định này đã được 242 đại biểu ủng hộ, trong khi yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu.

Trong bản lưu ý của dự luật giải thích rằng mục tiêu chính là đảm bảo sự ổn định tài chính và bền vững nợ của đất nước, cũng như để ngăn chặn "ảnh hưởng tiêu cực" trong trường hợp có nguy cơ vỡ nợ về nợ nước ngoài và nợ công đảm bảo.

Bộ Tài chính Ukraine cho biết sẽ cố gắng đàm phán với Moskva về tái cơ cấu lại khoản nợ và bãi bỏ lệnh cấm, nếu đạt được thỏa thuận.

Được biết, vào giữa tháng 12/2015, Thủ tướng Ukraina ban hành lệnh cấm thanh toán khoản nợ 3 tỷ USD trái phiếu mà Nga mua hồi cuối 2013. IMF xác nhận khoản nợ của Ukraina với Nga là nợ chủ quyền chứ không phải là khoản vay thương mại. Điều đó có nghĩa là không thể tái cơ cấu theo những điều khoản tương tự như khoản vay trước chủ nợ tư nhân.

Theo Sputnik