Ukraina: Nhà máy thủy điện tháo dỡ dòng tên V.I. Lenin

Website chính thức của TP. Zaporozhye thông báo: Quá trình xóa bỏ di sản cộng sản ở Ukraina ập đến nhà máy thủy điện Dneproges - dòng chữ "mang tên V.I. Lenin" trên đập nước đã bị tháo dỡ. 
Ukraina: Nhà máy thủy điện tháo dỡ dòng tên V.I. Lenin

Phóng viên cho biết, "người ta không hề ý tứ với các chữ cái, đập phá bê tông cốt thép bằng máy cưa và búa".

Mô hình các huân chương Lenin và ngọn cờ Đỏ Lao động phía trên dòng chữ Dneproges cũng được dỡ bỏ.

Thủy điện Dnepr là một điểm trong kế hoạch của Ủy ban Nhà nước về điện khí hóa Nga do Lenin đề xuất năm 1920. Giai đoạn đầu tiên của nhà máy được xây dựng năm 1927-1932. Đập cao 50 mét đã nâng mực nước trong sông và lưu thông tuyến đường thủy Dnepr. Nhà máy cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp và người dân phía nam Ukraina.

Theo Sputnik