Ukraine gửi công hàm phản đối Nga vì chuyến thăm Crimea của ông Medvedev

Kiev đã gửi công hàm phản đối tới Moscow liên quan với chuyến thăm Crimea của ông Medvedev.

Ucraine phản đối Nga vì chuyến thăm Crimea của ông Medvedev
Ucraine phản đối Nga vì chuyến thăm Crimea của ông Medvedev

Bộ Ngoại giao Ukraine gửi công hàm phản đối tới Liên bang Nga liên quan với chuyến thăm Crimea của Thủ tướng Dmitry Medvedev.

"Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ sự phản đối liên quan với chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trên lãnh thổ của Ukraine ngày 25 tháng 7 mà không được thống nhất với phía Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đã được gửi công hàm phản đối tương ứng", — thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine trên Facebook cho biết.

Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tổ chức một cuộc họp tại Crimea về vấn đề xây dựng đường sá và tình trạng những con đường trên bán đảo.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng cư dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc thống nhất đất nước với Nga một cách dân chủ, hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga tôn trọng, chấp nhận sự lựa chọn đó, và quyết định này là một thực tế cần được tính đến.