UAV trinh sát mà Việt Nam vừa ký hợp đồng mua của Mỹ lợi hại như thế nào?

VietTimes -- Công ty con của Boeing, Institu, đã nhận được bản hợp đồng trị giá 48 triệu USD để chuyển giao 34 chiếc UAV cỡ nhỏ cho Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam - Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố trong hôm 3/6.
UAV ScanEagle có khả năng bay liên tục hơn 20 tiếng và tầm hoạt động gần 1.500 km (Ảnh: DefensePost)
UAV ScanEagle có khả năng bay liên tục hơn 20 tiếng và tầm hoạt động gần 1.500 km (Ảnh: DefensePost)

Đơn hàng dựa trên thỏa thuận cơ bản về mua máy bay trinh sát hàng hải ScanEagle được ký vào năm 2017. Công ty con của Boeing là Insitu được giao chế tạo và chuyển giao các máy bay này. Đơn hàng còn bao gồm cả các bộ phận để thay thế và sửa chữa UAV, thiết bị hỗ trợ, dụng cụ, cùng các dịch vụ thực địa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật. 

Malaysia sẽ nhận 12 chiếc, Indonesia 8 chiếc, Philippines 8 chiếc và Việt Nam 6 chiếc trong đơn hàng này. Thông tin mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cũng đưa ra chi tiết về chi phí đối với mỗi nước, trong đó Malaysia là 19.329.334 USD, Philippines 9.633.665 USD, Indonesia 9.197.672 USD và Việt Nam là 9.770.120 USD. Đơn hàng được dự kiến hoàn tất vào tháng 3/2022.

Mẫu UAV ScanEgale của Institu là một máy bay không người lái cỡ nhỏ, có thể thu hồi, có khả năng bay liên tục hơn 20 tiếng và tầm hoạt động gần 1.500 km. Thiết bị bay không người lái của Boeing có chiều dài 1,6 m và sải cánh 3,1 m. Tốc độ hoạt động từ 180-126 km/h, vận tốc hành trình là 90 km/h, còn độ cao tối đa hơn 4.800 m. ScanEagle được sử dụng để thu thập thông tin tình báo chiến trường, do thám và khảo sát.

Một hệ thống ScanEagle sẽ bao gồm 4 thiết bị khác nhau, bao gồm 1 trạm điều khiển dưới mặt đất, một bàn điều khiển từ xa bằng hình ảnh cùng các hệ thống phóng và hệ thống phục hồi. Mỗi chiếc UAV ScanEagle đều được trang bị camera điện-quang học và/hoặc camera hồng ngoại, lắp đặt trên hệ thống tháp quán tính ổn định.

ScanEagle được phóng từ một khu trục hạm của Mỹ (Ảnh: USNavy)
ScanEagle được phóng từ một khu trục hạm của Mỹ (Ảnh: USNavy)

ScanEagle được phát triển bởi Institu và Boeing tại cơ sở Phantom Works. Tính đến hết quý đầu tiên của năm 2007, mẫu UAV này đã hoàn thành trên 30.000 giờ nhiệm vụ chiến đấu, trong đó có nhiều chiến dịch ở Iraq. ScanEagle cũng được triển khai trên 15 khu trục hạm và các chiến hạm khác của Hải quân Mỹ kể từ tháng 7/2005. Tháng 12/2006, Hải quân Australia cũng có đơn đặt mua mẫu UAV này để sử dụng ở Iraq.

Tính đến tháng 1/2009, ScanEagle đã thực hiện trên 1.500 nhiệm vụ cứu hộ thành công và trải qua 50.000 giờ bay chiến đấu ở Iraq. Nó còn được triển khai trên các tàu tấn công và đổ bộ lưỡng cư của Hải quân Mỹ.