U23 Việt Nam: Thắng nhưng vẫn lo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trận thắng U23 Myanmar đã mở toang cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng cách đá của các cầu thủ U23 Việt Nam còn đó quá nhiều nỗi lo.
Nỗi lo của thầy Park. Ảnh BTC
Nỗi lo của thầy Park. Ảnh BTC

Đến giờ tại bảng A, hai đội chắc chắn bị loại là U23 Philippines (4 điểm sau 4 trận) và Timor Leste (0 điểm sau 3 trận). Hai chiếc vé vào bán kết sẽ là sự tranh chấp giữa Việt Nam, Indonesia và Myanmar. Sau loạt trận thứ 3, thầy trò HLV Park có 7 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng A. U23 Indonesia, Myanmar lần lượt xếp sau với cùng 6 điểm.

99,9% vào bán kết

Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đứng trên U23 Myanmar nhờ hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +1). Theo lịch thi đấu U23 Việt Nam chỉ còn phải đá với U23 Timor Leste yếu nhất bảng. Trong khi đó, U23 Myanmar và Indonesia đối đầu trực tiếp, nên có 99,99% U23 Việt Nam giành vé đi tiếp. Kịch bản giành trọn 3 điểm trước Timor Leste, U23 Việt Nam sẽ có 10 điểm và vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Khả năng U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A là rất lớn bởi U23 Timor Leste quá yếu khi đã thua cả 3 trận với hiệu số bàn thắng bại là -8.

Theo giới chuyên môn U23 Việt Nam chỉ có thể bị loại nếu thua Timor Leste với cách biệt 4 bàn trở lên và cặp đấu U23 Myanmar - Indonesia có kết quả hòa. Khi đó, thầy trò HLV Park có cùng 7 điểm với 2 đội bóng này và bị loại do hiệu số bàn thắng bại kém đối thủ. Hiện tại, đội bóng có hiệu số bàn thắng bại kém nhất trong 3 đội là Myanmar (+1). Nếu thua dưới 3 bàn, U23 Việt Nam vẫn đi tiếp, nhưng ở vị trí nhì bảng A.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ U23 VN. Ảnh VFF

Khán giả nhiệt tình cổ vũ U23 VN. Ảnh VFF

Tuy nhiên điều người hâm mộ Việt Nam đang lo lắng bởi sau trận hòa không bàn thắng với U23 Philippines thì chúng ta quá vất vả trước U23 Myanmar. Cả trận đấu chúng ta chỉ có 2 cơ hội rõ ràng và phải nhờ đẳng cấp, kinh nghiệm của Hùng Dũng mới có chiến thắng tối thiểu 1-0. Các cầu thủ U23 Việt Nam không có sự đột biến, sáng tạo cần thiết trong những pha kết thúc. 2 trận đấu gặp Indonesia, Myanmar phải nhờ các cầu thủ trên 23 tuổi chúng ta mới có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

HLV Popov chỉ cần cho U23 Myanmar chuyển từ sơ đồ 4-1-4-1 sang đá 3 trung vệ cùng 2 cầu thủ dạt biên (5-4-1) đủ tạo ra sự chắc chắn cho đội nhà và hạn chế tối đa các pha chồng cánh từ phía chủ nhà. Nếu kết thúc tốt hơn thì chính đội khách với nền tảng thể lực tốt hơn đã có bàn thắng trước.

Văn Đô chuyền cho Hùng Dũng ghi bàn. Ảnh VFF

Văn Đô chuyền cho Hùng Dũng ghi bàn. Ảnh VFF

Cần phải đột biến hơn

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng: “Các cầu thủ trẻ thi đấu thiếu sự ổn định, ngay như tiền vệ cánh phải Văn Đô, cầu thủ có đường chuyền cho Hùng Dũng ghi bàn trong trận gặp U23 Philippines cũng thi đấu khá mờ nhạt. Tiền vệ Huỳnh Công Đến, hôm qua được tung vào sân nhưng rốt cuộc vẫn được ông Park đưa ra sân khi trận đấu chưa kết thúc”. Đội phó Lý Công Hoàng Anh chỉ xuất sắc trận đầu tiên, 2 trận đấu sau cũng thi đấu mờ nhạt.

Nhiều khả năng vào bán kết chúng ta sẽ gặp U23 Thái Lan, đội sau trận sẩy chân thua U23 Malaysia đã có những bước tiến khá chắc chắn. Chính vì vậy, việc ông Park sau trận họp báo đã phát biểu chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò là điều khá dễ hiểu.