U23 Việt Nam: Ai lọt vào mắt HLV Park Hang-seo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Trong số 37 cầu thủ đã làm nên chức vô địch giải U23 Đông Nam Á vừa qua có ít nhất 4 cái tên xứng đáng có mặt tại SEA Games 31.
Dụng Quang Nho là cái tên nổi bật nhất trong đoàn quân HLV Đinh Thế Nam ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Ảnh HAFC.
Dụng Quang Nho là cái tên nổi bật nhất trong đoàn quân HLV Đinh Thế Nam ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Ảnh HAFC.

Mang sang Campuchia các cầu thủ U21, VFF hy vọng sẽ tìm kiếm được vài khuôn mặt mới dự SEA Games 31. Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã không phụ sự kỳ vọng của khán giả.

Hai cầu thủ HAGL

Đầu tiên phải nhắc đến tiền vệ Dụng Quang Nho là cái tên nổi bật nhất trong đoàn quân HLV Đinh Thế Nam ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Dụng Quang Nho đã có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo ở trận ra quân gặp Singapore tạo nên chiến thắng 7-0. Trong cuộc đọ sức với Thái Lan, cầu thủ sinh năm 2000 thi đấu ấn tượng giúp hàng tiền vệ U23 Việt Nam trở nên vững chắc. Thi đấu cả ở vị tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm, Quang Nho xứng đáng được thầy Park triệu tập cho hành trình SEA Games 31 sắp tới.

Dù được xem là viện binh nhưng Trần Bảo Toàn đã tỏa sáng tại Campuchia bởi lối đá thông minh, chịu khó cầm bóng phối hợp cùng đồng đội, di chuyển vào trung lộ và dứt điểm khá tốt. Trần Bảo Toàn là người hùng với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết với U23 Thái Lan mang về ngôi vô địch. Số 4 của U23 Việt Nam đã nằm trong thành phần của HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 Châu Á 2022. Với màn trình diễn ấn tượng của mình, cơ hội ra sân tại SEA Games 31 của Bảo Toàn là rất lớn.

Với màn trình diễn ấn tượng của mình, cơ hội ra sân tại SEA Games 31 của Bảo Toàn là rất rộng mở. Ảnh SP5.

Với màn trình diễn ấn tượng của mình, cơ hội ra sân tại SEA Games 31 của Bảo Toàn là rất rộng mở. Ảnh SP5.

Khuôn mặt mới

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng chỉ góp mặt ở 2 trận đấu cuối cùng nhưng để lại những dấu ấn nhất định, đặc biệt là ở trận chung kết trước U23 Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 2002 đã chơi khá tốt, di chuyển rộng và tham gia phòng thủ. Anh có ít nhất 2 pha dứt điểm từ xa cùng 1 tình huống đánh đầu nguy hiểm về phía khung thành U23 Thái Lan.

Trung phong của Sài Gòn FC có chiều cao lý tưởng 1m82 với khả năng không chiến tốt, làm tường cho đồng đội. Trong bối cảnh hàng công của U23 Việt Nam thi đấu mờ nhạt tại VL U23 Châu Á vừa qua thì việc bổ sung cầu thủ gốc Đồng Tháp là phương án mà HLV Park Hang-seo sẽ xem xét.

Cầu thủ Trần Quang Thịnh thuộc biên chế của CAND vắng mặt ở trận chung kết nhưng anh vẫn được lá chắn giúp U23 Việt nam giữ sạch tấm lưới của mình tại giải U23 Đông Nam Á. Trung vệ này chính là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ U23 Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới khi thể hình đẹp, thi đấu lăn xả và đọc trận đấu khá tốt.