U19 Việt Nam đến Indonesia, sẵn sàng chinh phục giải U19 Đông Nam Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng 29/6, U19 Việt Nam với 27 tuyển thủ đã có mặt tại khách sạn Grand Sahid Jaya (Jakarta, Indonesia), chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022. 
U19 Việt Nam mất 19 tiếng đồng hồ mới tới khách sạn ở Indonesia.
U19 Việt Nam mất 19 tiếng đồng hồ mới tới khách sạn ở Indonesia.

Do không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Jakarta (Indonesia) nên U19 Việt Nam phải quá cảnh ở Singapore vào tối 28/6. Sau 7 tiếng đợi nối chuyến, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đáp chuyến bay đi Jakarta vào sáng 29/6 và sau gần 2 giờ bay, U19 Việt Nam đã có mặt tại thủ đô của Indonesia.

Các thủ tục kiểm tra y tế tại sân bay ở thủ đô Jakarta khá đơn giản khi các thành viên của đoàn chỉ cần trình giấy tiêm vaccine hoặc thông qua ứng dụng PC Covid của Việt Nam để các nhân viên ở sân bay kiểm tra là có thể tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh cần thiết khác.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng mất gần 2 tiếng mới có thể rời sân bay, trước khi di chuyển khoảng 45 phút mới có thể đặt chân tới khách sạn Grand Sahid Jaya, nơi đóng quân của đội. Như vậy, U19 Việt Nam mất 19 tiếng di chuyển và quá cảnh.

HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ khá mệt mỏi.

HLV Đinh Thế Nam và các cầu thủ khá mệt mỏi.

Do hành trình kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ thành viên nên ngay từ khi đến khách sạn, ban huấn luyện U19 Việt Nam yêu cầu các cầu thủ dùng bữa sáng rồi nghỉ ngơi.

Các cầu thủ dùng bữa sáng đầu tiên ở Indonesia

Các cầu thủ dùng bữa sáng đầu tiên ở Indonesia

Chiều nay, Ban tổ chức sẽ tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thành viên của đội. Sau đó, U19 Việt Nam có buổi tập thả lỏng lúc 16h00 hôm nay.

Thực tế, ở giải đấu này, U19 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều tài năng triển vọng không được CLB V-League và hạng nhất nhả quân. Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam hài lòng với tinh thần cầu thị, khát khao vươn lên của học trò và đặt niềm tin vào họ.: “Đội bóng nào cũng có khó khăn riêng, dù muốn hay không thì U.19 Việt Nam cũng phải sẵn sàng vượt qua từng thử thách một, nhắm đến kết quả tốt nhất từng trận một. Phía trước chúng ta là U.19 Indonesia và tôi muốn toàn đội tập trung tối đa vào trận đấu cực kỳ quan trọng này”.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam nằm cùng bảng A với U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Brunei, U19 Philippines và chủ nhà U19 Indonesia. Đây là bảng đấu được đánh giá là "tử thần" khi quy tụ 4 đội bóng trẻ hàng đầu khu vực, đặc biệt là 2 đối thủ duyên nợ Việt Nam và Thái Lan.