Tỷ phú giàu thứ 21 nước Nga bị bắt tại Pháp

VietTimes -- Doanh nhân kiêm nhà lập pháp người Nga, Suleiman Kerimov vừa bị cảnh sát Pháp bắt tại sân bay Nice vào tối thứ 2 vừa rồi do có liên quan tới một vụ gian lận thuế.
Tỷ phú giàu thứ 21 nước Nga bị bắt tại Pháp ảnh 1Tỷ phú, nhà lập pháp người Nga - Suleiman Kerimov

Tạp chí Forbes đánh giá Kerimov là người giàu thứ 21 tại Nga với khối tài sản ròng khoảng 6,3 tỷ USD. Gia đình ông cai quản Polyus, công ty sản xuất vàng lớn nhất nước Nga. Nhân viên văn phòng công tố Pháp cho biết "Ông ta hiện bị giữ để thẩm tra về một vụ liên quan tới rửa tiền trốn thuế". 

Một nguồn tin nói rằng, trung tâm của cuộc điều tra là những vụ mua bán bất động sản xa xỉ nằm ở vùng Địa Trung Hải của Pháp thông qua các công ty vỏ bọc - những hoạt động giúp Kerimov trốn, giảm thuế tại Pháp. Nguồn tin này cũng cho biết Kerimov sẽ bị tạm giam trong ít nhất 24 giờ.

Đại diện của Kerimov và công ty Polyus hiện từ chối bình luận về vụ việc này.