Tướng Hồ Sỹ Tiến được đề xuất tiếp tục công tác

VietTimes -- Mặc dù đã có quyết định nghỉ công tác theo chế độ hưu trí nhưng do là Phó Cục trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) nên Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến để tướng Hồ Sỹ Tiến tiếp tục công tác, chờ bổ nhiệm người thay thế
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Cụ thể, Bộ Công an vừa ký các Quyết định số 1601 và 1603/QĐ-BCA-X11 cho Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C45 và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm ma túy C47 được nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí từ ngày 1.9.2017.

Tuy nhiên, do 2 vị này là Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) nên Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến để 2 vị này tiếp tục công tác, chờ bổ nhiệm cục trưởng thay thế.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông tốt nghiệp khóa D7 Học viện An ninh. Ông từng làm Trưởng công an quận Cầu Giấy, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và nổi tiếng nhất là những ngày làm ở Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Ông Tiến đã phá thành công nhiều vụ án nhức nhối, đặc biệt là các vụ thảm sát có tính chất nghiêm trọng như vụ Tẩn Táo Lở sát hại 4 mẹ con ở Lào Cai; vụ Doãn Trung Dũng sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh (cả hai đều bị đưa ra xét xử và tuyên án tử hình), vụ Lê Văn Luyện giết người cướp tiệm vàng; vụ Nguyễn Hải Dương sát hại 6 người trong 1 gia đình ở Bình Phước... Hay mới đây nhất là vụ bắt 2 tử tù trốn trại T36.

Còn Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn lại chuyên “đánh”  các đại án ma túy, triệt phá những đường dây hoạt động buôn bán lên đến hàng ngàn bánh heroin, hàng tạ thuốc phiện.

Điển hình như vụ Nguyễn Văn Đán, vụ Trịnh Nguyên Thủy… Hay như vụ án “kinh điển”, cục phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và công an các địa phương khác bóc gỡ chuyên án 096N, khởi tố, bắt giam hàng trăm đối tượng, đã làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 25.000 bánh heroin và hàng chục kg ma túy tổng hợp dạng “đá” từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đưa đi các nước tiêu thụ…