Từ 2014 đến nay Bộ Công an triệt phá 6.300 băng nhóm tội phạm​

VietTimes -- Theo Bộ Công an từ năm 2014 đến nay, lực lượng cảnh sát hình sự đã triệt phá 6.300 băng nhóm tội phạm, bắt 31.528 đối tượng.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) có tổ chức theo Kế hoạch số 03/KH-BCA (Kế hoạch số 03) ngày 06/01/2014. Bộ Công an cho biết, sau gần ba năm triển khai thực hiện,lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã triệt phá 6.300 băng nhóm, 31.528 đối tượng; CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng khởi tố, điều tra được nhiều vụ án lớn, tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt các băng nhóm núp bóng dưới hình thức các công ty kinh doanh đa cấp.

CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 47.000 vụ, hơn 72.000 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, trong đó có nhiều băng nhóm, đường dây ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phá hơn 40 chuyên án, bắt hơn 400 đối tượng, chuyển cơ quan điều tra khởi tố, xử lý.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, biểu dương những thành tích mà lực lượng cảnh sát đạt được. Để tiếp tục đấu tranh PCTP hình sự hoạt động có tổ chức, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PCTP nói chung.

Bên cạnh đó, Tướng Vương cũng đề nghị lực lượng cảnh sát cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đáng chú ý, làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự… là những nhiệm vụ được nhấn mạnh.