Từ 0h ngày 11/8, Quảng Nam phong tỏa 14 ngày 2 khu vực dân cư ở TP Tam Kỳ

VietTimes – Việc UBND tỉnh Quảng Nam chính thức có lệnh phong tỏa 14 ngày, tính từ 0h ngày 11/8, đối với 2 khu vực dân cư ở TP Tam Kỳ, là do có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 841.
Khu vực chợ Vườn Lài, khối phố 5, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam chính thức bị phong tỏa, cách ly 14 ngày kể từ 0h ngày 11/8
Khu vực chợ Vườn Lài, khối phố 5, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam chính thức bị phong tỏa, cách ly 14 ngày kể từ 0h ngày 11/8

Khu vực bị phong tỏa cách ly gồm 17 hộ dân và 54 nhân khẩu thuộc tổ 19, khối 2, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; và 20 hộ dân sinh sống, 195 hộ kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ Vườn Lài, khối phố 5, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Việc thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 0h ngày 11/8, thời gian phong tỏa kéo dài 14 ngày.
Để đảm bảo quy định về phong tỏa, cách ly, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND TP Tam Kỳ lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập các khu vực trên.

Được biết hai khu vực bị phong tỏa nói trên có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 841 ở Quảng Nam. Bệnh nhân 841 là học sinh, nam giới, SN 2009, trú khối phố 1, Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Từ ngày 13/7 đến ngày 24/7, bệnh nhân cùng người thân xe máy về quê nội tại số 159/10 Yên Khê 2, TP Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với ông nội, bà nội và 2 thân trong nhà.

Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân có đi chơi cùng chị tại công viên Sun World Đà Nẵng, siêu thị Lottemart Đà Nẵng (số 6 Nại Nam, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng) và đi ăn nhà hàng Sushi cùng chị gái.

Từ ngày 24/7 đến ngày 31/7, bệnh nhân được mẹ đón về Tam Kỳ và có mua đồ tại tạp hóa Hóa Phượng tại chợ Vườn Lài (An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng mẹ. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với 3 người là con chủ quán cơm và cửa hàng bán quần áo.

Chiều ngày 1/8, bệnh nhân khai báo y tế tại Trạm Y tế Phước Hòa và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và ngày 9/8 được chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (khu Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).