TS. Lê Doãn Hợp: Nhận danh hiệu 50 năm tuổi Đảng vẫn cần phải cống hiến nhiều hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đáp lại sự quan tâm và tin tưởng của Đảng, TS. Lê Doãn Hợp cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị, từ đó đặt ra mục tiêu ngày càng phấn đấu, gương mẫu để xứng đáng với danh hiệu được trao.
TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông Số Việt Nam - nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông Số Việt Nam - nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đây những chia sẻ của TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông Số Việt Nam - với phóng viên VietTimes, tại Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN).

Năm nay, LHHVN quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên từ 30 đến 75 tuổi Đảng. TS. Lê Doãn Hợp là một trong sáu Đảng viên được trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng.

“Khi được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, tôi được khơi lại cảm xúc tự hào khi nhớ lại những ngày đầu vào Đảng, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được cống hiến cho Đảng, được gương mẫu vì hai chữ Đảng viên. Có thể nói, trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại trong tôi rất nhiều dấu ấn về ý chí của Đảng, về trách nhiệm, về tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên. Niềm tự hào đó còn nhen nhóm, lưu giữ đến tận bây giờ.

Nhận được danh hiệu này, cũng như tất cả cán bộ Đảng viên, tôi nhận thấy cần phải cống hiến nhiều hơn, làm việc tốt hơn, gương mẫu nhiều hơn để có được niềm tin của dân với Đảng, để Đảng làm tròn sứ mạng lịch sử là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, mang lại cuộc sống hạnh phúc, no ấm cho nhân dân” – ông Lê Doãn Hợp xúc động bày tỏ.

TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông Số Việt Nam - nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông Số Việt Nam - nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Nhắn gửi đến thế hệ trẻ, Chủ tịch Danh dự Hội Truyền thông Số Việt Nam cho rằng cần phải ý thức để cống hiến cho xã hội, tránh xa tư duy hưởng thụ.

“Hãy phấn đấu vào Đảng, để cống hiến cho Đảng, cống hiến cho dân chứ không phải là hưởng thụ. Cống hiến càng nhiều thì đất nước sẽ tiến bộ, nhân dân sẽ tin Đảng hơn, lợi ích và tín nhiệm sẽ được củng cố và phát huy” – ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, hội nghị cũng công bố kết quả của 58 chi bộ đã thực hiện nhiệm vụ chính trị nổi bật trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2021. Trong đó, Chi bộ cơ quan Hội Truyền thông số Việt Nam năm 2020 đã đạt được nhiều thành quả đáng kể. Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin và Truyền thông số, Hội đã tái cấu trúc, ra mắt Trung tâm Bản quyền số. Trung tâm đã ký kết bảo vệ bản quyền với Hội Nhà văn Việt Nam và một số đơn vị, tổ chức khác. Hội cũng đã đề xuất và được Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y Quyết định thành lập Chi hội Nhà báo Truyền thông số Việt Nam, theo đó kết nạp thêm 5 hội viên tập thể và 7 hội viên cá nhân.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Về các sự kiện nổi bật, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng "Chuyển đổi số Việt Nam năm 2020”. Hội cũng tham gia góp ý xây dựng khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân qua hai hội thảo “Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân trên môi trường số” và “Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu trong lĩnh vực y tế", góp ý xây dựng dự thảo Luật Đối tác công - tư (PPP).

Năm 2020, Hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về các vấn đề xã hội nổi bật, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm trực tuyến và trực tiếp với các đối tác gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Vụ Kinh tế Ủy ban kinh tế Quốc hội, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) và nhóm chuyên gia PPP của cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).