TS David Nguyễn Vũ: Startup Việt có nhiều cơ hội nhận đầu tư từ Singapore

"Cơ hội nhận được đầu tư từ Singapore của startup Việt là rất tiềm năng, nhưng để sớm biến tiềm năng đó thành kết quả thì Việt Nam cần có nhiều thay đổi từ cơ chế chính sách, luật và quan trọng hơn là thay đổi từ chính bản thân startup" - TS David Nguyễn Vũ nhận định.
TS David Nguyễn Vũ
TS David Nguyễn Vũ
Trong những năm gần đây, Singapore đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp Việt đăng ký kinh doanh, mở rộng cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư lớn trên thế giới cũng như tiếp cận rất nhiều cơ hội xúc tiến thương mại, phát triển kinh doanh quốc tế. Trao đổi với Khoa học và Phát triển, TS David Nguyễn Vũ - Chủ tịch Quỹ đầu tư Regulus Investment and Capital Holdings (Singapore) kiêm Giám đốc Phòng Thương mại Việt Nam tại Singapore - cho biết, Việt Nam luôn luôn được Singapore đánh giá cao từ nhiều năm nay.
Trích câu nói của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - "Nguồn vốn lớn nhất của Việt Nam là nguồn vốn con người", TS Vũ cho biết, Việt Nam trong ánh mắt các nhà đầu tư là một thị trường mới năng động, con người dồi dào, thông minh. Đặc biệt, sau khi Chính phủ Sigapore và Chính phủ Việt Nam ký Hiệp ước hợp tác chiến lược năm 2013 và ký các văn kiện hợp tác vào tháng 3/2017, cơ hội nhận đầu tư từ các nhà đầu tư Singapore của startup Việt là rất tiềm năng.
TS Vũ cũng chỉ rõ, trên phương diện đầu tư vào một đất nước, các nhà đầu tư nhìn vào nhiều khía cạnh. Trong đó, ngoài yếu tố con người, các khía cạnh khác như động thái của Chính phủ trong việc xây dựng chính sách đặc thù cho khởi nghiệp cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam, các luật về đầu tư, quỹ đầu tư cũng như các cơ chế, chính sách cho hoạt động khởi nghiệp đều chưa rõ ràng và còn thiếu.
"Các nhà đầu tư Singapore trông đợi sự thay đổi nhanh hơn, mạnh hơn của Chính phủ Việt Nam để quá trình hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó khăng khít hơn" - TS Vũ nói.
Ông Vũ cũng gợi ý, startup Việt cần nhìn thẳng vào thực tế, nhu cầu xã hội thay vì hình thức: "Một vấn đề "kinh niên" các bạn hay gặp phải là tập trung quá nhiều vào hình thức mà không đi vào thực chất. Ngay cả các giải thưởng, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cũng đi vào hình thức rất nhiều mà buông bỏ đi những vấn đề liên quan đến nội dung". 
Theo ông, muốn có nội dung tốt, Việt Nam nên mời nhiều nhà đầu tư, nhà tư vấn quốc tế để tư vấn trong quá trình xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời cố vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để đi vào thực chất thay vì dùng quá nhiều sức lực cho những việc hình thức. Đôi khi nhà khởi nghiệp quá tập trung vào sản phẩm của họ mà họ quên mất rằng để sản phẩm dịch vụ đó bán được, cần rất nhiều yếu tố khác, từ maketing cho tới bán hàng.
Theo ông, muốn có nội dung tốt, Việt Nam nên mời nhiều nhà đầu tư, nhà tư vấn quốc tế để tư vấn trong quá trình xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời cố vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để đi vào thực chất thay vì dùng quá nhiều sức lực cho những việc hình thức. Đôi khi nhà khởi nghiệp quá tập trung vào sản phẩm của họ mà họ quên mất rằng để sản phẩm dịch vụ đó bán được, cần rất nhiều yếu tố khác, từ maketing cho tới bán hàng.
Với mục tiêu cung cấp kiến thức đầy đủ về các cơ hội từ Singapore cho doanh nghiệp và doanh nhân Việt,Tập đoàn Tư vấn quản lý liên doanh (VMCG - Venture Management Consulting Group), Phòng Thương mại Việt Nam tại Singapore (VietCham Singapore) vàMạng lưới Nhà đầu tư thiên thần Việt Nam (Vietnam Angel Investor Network - iangel.vn) phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Singapore Launchpad - Bệ phóng Singapore cho doanh nghiệp Việt”. 

Sự kiện diễn ra ngày 12/9, nằm trong chuỗi toạ đàm cố vấn khởi nghiệp đa nội dung (Mentors & Founders Series- M&F). Đây là một chuỗi toạ đàm cố vấn khởi nghiệp đa nội dung, được VMCG tổ chức hàng tháng với những chủ đề thiết thực dành cho các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp (startup founders) cũng như các nhóm doanh nhân khác.
Theo Khoa học và Phát triển
http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/ts-david-nguyen-vu-startup-viet-co-nhieu-co-hoi-nhan-dau-tu-tu-singapore/20170913124423461p1c882.htm