Trước ngày họp Hội nghị Trung ương, Trung Quốc thông báo buộc thôi chức 6 đại biểu Quốc hội

VietTimes -- Tối ngày 26/10, trang web của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc, NPC) đăng thông báo: 6 đại biểu quốc hội do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, gần đây đã bị buộc từ chức đại biểu Quốc hội, trong đó có hai đại biểu NPC do Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) bầu ra. Được biết, sau lần biến động về tư cách đại biểu lần này, NPC chỉ còn lại 2.963 người.
2 tướng quân đội và 4 quan chức vừa bị thông báo buộc phải từ chức đại biểu quốc hội Trung Quốc.
2 tướng quân đội và 4 quan chức vừa bị thông báo buộc phải từ chức đại biểu quốc hội Trung Quốc.

Dư luận Trung Quốc đặc biệt chú ý đến việc hai đại biểu Quốc hội của quân đội bị mất chức. Đó là Trung tướng Nhiêu Khai Huân (Rao Kaixun), Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của PLA đã bị buộc từ chức vào ngày 31/7. Người còn lại là Thiếu tướng Từ Hướng Hoa (Xu Xianghua), Phó Tư lệnh Chiến khu (Bộ Tư lệnh chiến trường) phương Tây, buộc phải từ chức đại biểu Quốc hội hôm 26/8. Điều này cho thấy cuộc chiến “đả Hổ” trong quân đội vẫn đang diễn ra gay gắt sau 3 năm cải cách quân đội và đã “thay máu” hầu hết đội ngũ tướng lĩnh trong toàn quân.

Nhiêu Khai Huân, nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược PLA vừa bị xử lý kỷ luật giáng cấp và mất chức đại biểu quốc hội
Nhiêu Khai Huân, nguyên Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược PLA vừa bị xử lý kỷ luật giáng cấp và mất chức đại biểu quốc hội

Ngoài hai viên tướng quân đội, 4 người còn lại bị buộc phải từ chức đại biểu NPC là Mã Diệp Giang (Ma Yejiang), Phó bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cục Nam Xương Đường sắt Trung Quốc; Từ Quang (Xu Guang), nguyên Phó Tỉnh trưởng Hà Nam; Trần Cát Minh (Chen Jiming), nguyên Bí thư thành ủy Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên và Lôi Diễm (Lei Yan), phó giám đốc của Đoàn Ca múa tỉnh Quý Châu. Tất cả họ đều được lệnh từ chức đại biểu Quốc hội khóa 13 vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.  

Trung tướng Nhiêu Khai Huân, 55 tuổi, từng giữ chức vụ ở Tứ Xuyên trong một thời gian dài. Năm 2010, ông giữ chức Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 13; năm 2012, ông được thăng chức Tư lệnh Tập đoàn quân số 14; năm 2013, Huân được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Tác chiến Tổng bộ Tham mưu PLA và Giám đốc Văn phòng Phòng thủ Nhân dân Quốc gia. Tháng 3 năm 2016, ông là Phó Tư lệnh của Lực lượng hỗ trợ chiến lược PLA mới được thành lập.

Tướng Từ Hướng Hoa trong một lần xuất hiện trên truyền hình
Tướng Từ Hướng Hoa trong một lần xuất hiện trên truyền hình

Từ Hướng Hoa, 54 tuổi, người Giang Tô. Ông từng là Tham mưu trưởng Tập đoàn quân số 65, được thăng hàm Thiếu tướng vào tháng 12 năm 2014. Sau khi quân đội Trung Quốc cải cách, Quân ủy Trung ương đã quyết định điều chỉnh thành lập 13 tập đoàn quân dựa trên 18 tập đoàn quân ban đầu. Năm 2017, Hoa được bổ nhiệm làm Tư lệnh tập đoàn quân số 74 mới được thành lập, sau đó được điều chuyển làm Phó Tư lệnh Chiến khu miền Tây.

Trước đó, đã có thông tin nói hai Trung tướng Liêu Khả Đạc (Liao Keduo) và Nhiêu Khải Huân đều bị xử lý kỷ luật giáng hai cấp, từ cấp phó Chiến khu xuống cấp phó Tập đoàn quân và hy vọng tránh được tù đày.

Liêu Khả Đạc, 61 tuổi, đã giữ chức vụ tại Quân khu Bắc Kinh trong một thời gian dài. Ông là phó rồi Trưởng phòng Tổ chức của Cục Chính trị Quân khu Bắc Kinh. Từ tháng 12 năm 2006, ông là Chính ủy viên Sư đoàn 193 của Tập đoàn quân số 65 Lục quân; sau đó được thăng chức Chủ nhiệm Chính trị của Tập đoàn quân số 38, Phó Chủ nhiệm Chính trị của Quân khu Bắc Kinh và Chính ủy Khu Cảnh bị Thiên Tân. Kể từ tháng 5 năm 2012, Liêu Khả Đạc là Ủy viên Thường vụ Thành ủy Thiên Tân Chính ủy kiêm Bí thư đảng ủy Khu Cảnh bị Thiên Tân.

Tướng Liêu Khả Đạc bị xử lý kỷ luật giáng 2 cấp
Tướng Liêu Khả Đạc bị xử lý kỷ luật giáng 2 cấp

Sau khi quân đội Trung Quốc cải cách, tháng 1/2016, Liêu Khả Đạc được giao giữ chức Phó Chính ủy Chiến khu miền Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân kiêm Chính ủy Lục quân của Chiến khu miền Đông.

Cho đến nay, những vấn đề “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng” cụ thể của 3 viên tướng quân đội và 4 đại biểu Quốc hội Trung Quốc vừa bị mất chức vẫn chưa được công bố.

Trang tin Đa Chiều cho rằng, việc thông báo hai tướng Nhiêu Khai Huân và Từ Hướng Hoa bị mất chức đại biểu quốc hội là sự xác nhận tin đồn về việc một số tướng lĩnh bị xử lý kỷ luật qua cuộc điều chỉnh nhân sự hồi mùa Hè vừa qua.

Dư luận lưu ý, thông báo này được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa 19 sẽ được khai mạc vào ngày 28/10 tới đây, cho thấy cuộc chiến “đả Hổ” vẫn đang diễn ra quyết liệt, nhất là trong quân đội Trung Quốc.

Theo Đông Phương, Đa Chiều