Trung tướng Trung Quốc: Trước sau năm 2020 sẽ nổ ra chiến tranh eo biển Đài Loan

VietTimes -- "Phán đoán của tôi là chắc chắn sẽ có xung đột quân sự trước năm 2020. Trước sau năm 2020 sẽ nổ ra chiến tranh eo biển Đài Loan, rất có khả năng có một chiến dịch đoạt lấy Đài Loan" - Vương Hồng Quang nói.
Nhà lãnh đạo Đài Loan thị sát một cuộc tập trận đối phó Trung Quốc ở miền nam Đài Loan (ảnh tư liệu)
Nhà lãnh đạo Đài Loan thị sát một cuộc tập trận đối phó Trung Quốc ở miền nam Đài Loan (ảnh tư liệu)

Tờ Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 19/12 cho biết cuộc hội thảo hàng năm của tờ báo này đã được tổ chức vào ngày 17/12 tại một khách sạn lớn ở Bắc Kinh, có sự tham dự của hơn 100 quan chức, chuyên gia, học giả. Chủ đề hội thảo là "Thế giới rơi sâu vào khó khăn, Trung Quốc đẩy nhanh chuyển đổi", tập trung đánh giá năm 2016 và triển vọng năm 2017.

Tại hội nghị này, Trung tướng Vương Hồng Quang, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh, Quân đội Trung Quốc cho rằng: "Phán đoán của tôi là chắc chắn sẽ có xung đột quân sự trước năm 2020. Trước sau năm 2020 sẽ nổ ra chiến tranh eo biển Đài Loan, rất có khả năng có một chiến dịch đoạt lấy Đài Loan".

Vương Hồng Quang nói: "Khi ông Donald Trump còn chưa đắc cử Tổng thống Mỹ, xung đột hai bờ đã không ngừng tích tụ, khủng hoảng đang không ngừng gia tăng, đã đến một điểm bùng nổ tới hạn. Sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền, những lời nói và hành động của ông chẳng khác nào quẹt thêm một que diêm cho điểm tới hạn sắp bùng nổ này".

Vương Hồng Quang nhận định, trước hết, việc tìm cách để "Đài Loan độc lập" hiện là xu hướng lòng dân chủ yếu ở Đài Loan, hơn nữa Đài Loan càng trở nên độc lập thì càng không thể quay đầu.

10 năm trước, 55% người Đài Loan không thừa nhận họ là người Trung Quốc. 10 năm sau, năm 2016 có 75% người Đài Loan không thừa nhận họ là người Trung Quốc. Thêm một thế hệ nữa, tất cả Đài Loan sẽ không còn ai thừa nhận họ là người Trung Quốc.

Gần đây, một chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Biển Đông. Ảnh: Sina
Gần đây, một chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Biển Đông. Ảnh: Sina

Thứ hai, bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảo Đài Loan thúc đẩy "Đài Loan độc lập" một cách "sáng suốt", chứ không phải là "phần tử đầu cơ" như cựu lãnh đạo Đài Loan - ông Trần Thủy Biển.

Bà Thái Anh Văn đã theo tư tưởng phải thành lập "quốc gia Đài Loan". Bà nói muốn duy trì hiện trạng, nhưng chủ động gọi điện cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, dùng hành động thực tế của mình để phá vỡ "giới hạn đỏ" cơ bản nhất của hiện trạng.

Ngoài ra, bà Thái Anh Văn đã bổ nhiệm vài quan chức có thể thay đổi Hiến pháp để thúc đẩy "Đài Loan độc lập", những quan chức này có thể thông qua tư pháp để biến Đài Loan thành một quốc gia độc lập.

Vương Hồng Quang cho rằng: "Một số người Đài Loan và người Nhật Bản đã hoàn toàn cấu kết với nhau, bước tiếp theo của 'Đài Loan độc lập' là Ryukyu hóa. Khi Đài Loan khôi phục vào năm 1945, có 300.000 người Nhật chuyển sang quốc tịch Đài Loan.

Khi đó Đài Loan có 6 triệu người, 8% có liên quan đến Nhật Bản với 480.000 người, cộng với 300.000 người, sẽ gần 800.000 người.

Trải qua 75 năm (3 thập niên), hiện trong 23 triệu người có trên 6 triệu người là đời sau của những người này. Điều này không chỉ là một nhân tố của 'Đài Loan độc lập', mà quan hệ với Nhật Bản về mặt huyết thống cũng không phải là bình thường. Sau này, nếu dùng vũ lực giải phóng Đài Loan, đây sẽ là một lực lượng đối đầu kiên quyết nhất của Trung Quốc".

Ngoài ra, theo Vương Hồng Quang, Quốc Dân đảng ở Đài Loan đã yếu đi nhiều. Trong khi đó, Trung Quốc đã có mục tiêu quyền chủ quyền không thể thay đổi đối với Đài Loan. Trên vài phương diện, hiện đã đến thời điểm “then chốt”.

Gần đây, một chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Biển Đông. Ảnh: Sina
Gần đây, một chi đội tàu đổ bộ Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên Biển Đông. Ảnh: Sina