Trung Quốc tức giận vì chiến hạm Indonesia bắt tàu cá

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định chiếc tàu bị bắt "hoạt động đánh bắt cá hợp pháp". 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

Trung Quốc lớn tiếng nói rằng tàu cá của nước này hoạt động hợp pháp, sau khi Hải quân Indonesa bắt giữ ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna.

Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định chiếc tàu bị bắt "hoạt động đánh bắt cá hợp pháp". 

"Ngư dân Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động đánh bắt thông thường ở vùng biển thích hợp. Chúng tôi đã có tuyên bố nghiêm khắc với Indonesia liên quan đến vấn đề này", AFP dẫn lời bà Hoa nói. 

Quân đội Indonesia ngày 29/5 thông báo, tàu hộ tống Oswald Siahaan 354 phát hiện tàu Gui Bei Yu của Trung Quốc và nghi phương tiện này đang đánh bắt trái phép. Chiếm hạm Indonesia sau đó đã bắt tàu Trung Quốc cùng 8 người trên khoang.

Ông Achmad Taufiqoerrochman, Chỉ huy Hạm đội phía Tây của Indonesia, cho biết căn cứ vào lượng hải sản trên khoang, họ nghi ngờ chiếc tàu đánh bắt trái phép. Tàu Gui Bei Yu bị bắt trong khi vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia và việc bắt giữ tàu cho thấy Jakarta "sẽ thực thi luật pháp với các tàu vi phạm quyền tài phán của nước này".

Căng thẳng ngoại giao giữa Indonesia và Trung Quốc nảy sinh từ tháng 3 năm nay, sau vài lần chạm trán giữa các tàu 2 nước xung quanh quần đảo Natuna của Indonesia. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh từng tuyên bố, quần đảo Natuna thuộc chủ quyền Indonesia và Bắc Kinh tôn trọng điều này.

Theo Zing