Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ phiên thứ 2 liên tiếp

Ngày 14/9, Ngân hàng trung ương Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệtại 6,3709CNY/USD, tương ứng mức tăng 0,016% so với phiên trước. 
Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ phiên thứ 2 liên tiếp

 Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) cho biết tỷ lệ tín dụng trên GDP của Trung Quốc hiện là 25,4%, vượt mọi nền kinh tế trên thế giới. 

“Những chỉ báo sớm về mức độ căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng cho thấy nguy cơ gia tăng từ tăng trưởng tín dụng quá mạnh. Thông thường, một quốc gia có tỷ lệ tín dụng trên GDP trên 10% thì có  70% khả năng gặp vấn đề nghiêm trọng về ngân hàng trong vòng 3 năm tới”, BIS nhận xét.

Dưới thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trung Quốc đã tung ra gói tín dụng khổng lồ trị giá 2,8 tỷ USD. Hệ quả là khi nền kinh tế giảm tốc, nợ xấu trong quý I/2015 tăng mạnh nhất trong vòng 11 năm lên 154,3 tỷ USD.

Theo Bizlive