Trung Quốc sắp sản xuất được tên lửa tự chế lớn nhất?

Trung Quốc đã tiến hành các thử nghiệm cuối cùng trên tên lửa tự chế lớn nhất của nước này.
Vệ tinh Trường Chinh 5 (ảnh: CCTV/Youtube)
Vệ tinh Trường Chinh 5 (ảnh: CCTV/Youtube)

Theo đó tại Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã tiến hành các thử nghiệm cuối cùng trên tên lửa Trường Chinh 5.

Được biết, đây là loại tên lửa lớn nhất và mạnh nhất mà Trung Quốc từng chế tạo. Trường Chinh 5 cao gần 57 mét với đường kính 5 mét và trọng lượng khi cất cánh là 800 tấn. Vệ tinh có khả năng chuyên trở 25 tấn trong quỹ đạo thấp của Trái Đất và 14 mét trong quỹ đạo địa tĩnh. Dự kiến Trường Chinh 5 sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 9 tới.

Các chuyên gia cho rằng việc phóng tên lửa Trường Chinh 5 là một bước tiến mới của Trung Quốc có khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác trên thị trường tên lửa không gian.

Kết quả của các cuộc kiểm tra sẽ được sử dụng để tiến hành các hoạt động sản xuất tên lửa lần đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc. 

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, khi Trường Chinh 5 đi vào hoạt động, vệ tinh này sẽ được dùng để khởi động thiết bị thăm dò Mặt Trăng và các trạm không gian có người lái của Trung Quốc vào năm 2020.

 Theo Sputnik, Tin tức