Trung Quốc ra Sách Trắng về hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu

Đến năm 2018, dự kiến hệ thống Bắc Đẩu sẽ cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những quốc gia dọc lộ trình Vành đai, Con đường cũng như các nước láng giềng. 
Trung Quốc ra Sách Trắng về hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu
Trung Quốc ra Sách Trắng về hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16/6, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng chi tiết về việc phát triển Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu (BDS) do nước này tự phát triển và vận hành.

Theo tài liệu trên, Trung Quốc đã đề ra một chiến lược gồm 3 bước để phát triển BDS, với mục tiêu hoàn tất việc triển khai hệ thống này với 35 vệ tinh vào khoảng năm 2020. 

Đến năm 2018, dự kiến hệ thống Bắc Đẩu sẽ cung cấp các dịch vụ cơ bản cho những quốc gia dọc lộ trình Vành đai, Con đường cũng như các nước láng giềng. 

Sách trắng khẳng định Trung Quốc muốn xây dựng “một hệ thống vệ tinh dẫn đường đẳng cấp thế giới,” đáp ứng nhu cầu về an ninh quốc gia cũng như phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc, đồng thời cung cấp các dịch vụ định vị, dẫn đường toàn thời gian, trong mọi điều kiện thời tiết với độ chính xác cao một cách “liên tục, ổn định và tin cậy" cho người dùng toàn cầu.

Theo Vietnamplus/THX