Trung Quốc lên kế hoạch ra mắt mạng 6G

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Sau khi xây dựng mạng 5G được coi là lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã bắt đầu lên kế hoạch ra mắt 6G.

Ảnh: Gizchina
Ảnh: Gizchina

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Trung Quốc Liu Lihong cho biết, Trung Quốc đã xây dựng thành công mạng 5G lớn nhất thế giới và quốc gia này hiện đã bắt triển khai các kế hoạch cho mạng 6G.

Theo Gizchina, hiện tại, đã có 718.000 trạm gốc 5G được xây dựng tại Trung Quốc. Ông Yu Xiaohui - phó Chủ tịch Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho biết việc xây dựng mạng 5G trên quy mô lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong vòng 4 năm tới.

Tính đến cuối tháng 11/2020, 519 mẫu thiết bị hỗ trợ mạng 5G đã được tung ra thị trường. Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông dự đoán rằng hơn 3.200 mẫu thiết bị 5G sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2025.

Không dừng lại ở đây, Trung Quốc được cho là đã lên kế hoạch ra mắt mạng 6G vào năm 2029. Theo Gizchina, Nhóm Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển 6G Quốc gia đã được thành lập kể từ cuối năm 2019. Mục đích của nhóm đúng như tên gọi của nó - thúc đẩy nghiên cứu và phát triển mạng 6G.

Các chuyên gia dự đoán rằng 6G sẽ có thể vượt trội hơn 5G khoảng 10-100 lần về hiệu suất trong khi tốc độ truyền cao nhất của 6G sẽ đạt từ 100 Gbps đến 1 Tbps.

Theo Gizchina