Trung Quốc: Làn sóng dịch COVID-19 mới có thể khiến 65 triệu người nhiễm mỗi tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trung Quốc có thể chứng kiến làn sóng COVID-19 đỉnh điểm lên tới 65 triệu ca nhiễm mỗi tuần vào thời điểm cuối tháng 6.

Trung Quốc: Làn sóng dịch COVID-19 mới có thể khiến 65 triệu người nhiễm mỗi tuần

Cảnh báo trên được một cố vấn y tế cấp cao trong chính phủ Trung Quốc đưa ra, trong bối cảnh các cơ quan y tế của nước này đang gấp rút tăng cường khả năng tiêm vaccine của họ để chống lại các biến chủng Omicron mới nhất.

Biến chủng XBB Omicron đã trở thành nguyên nhân khiến số ca nhiễm COVID tăng trở lại trên khắp lãnh thổ Trung Quốc kể từ cuối tháng 4, và theo ước tính có thể gây ra 40 triệu ca nhiễm/tuần tính vào cuối tháng 5, sau đó đạt đỉnh là 65 triệu ca/tuần vào cuối tháng 6; theo báo cáo của ông Zhong Nanshan, chuyên gia hàng đầu về bệnh liên quan tới đường hô hấp của Trung Quốc.

Con số ước tính mà ông đưa ra đã cung cấp góc nhìn hiếm hoi về hậu quả mà làn sóng dịch thứ hai có thể mang tới, khi mà khả năng miễn dịch của 1,4 tỉ người dân Trung Quốc đã bắt đầu suy giảm vào thời điểm 6 tháng kể từ khi chính quyền gỡ bỏ chính sách zero-COVID, làm cho dịch bùng phát trở lại.

Từ khi chuyển sang chính sách sống chung với virus, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã ngừng cập nhật thông số về COVID-19 từ đầu tháng này, do đó giới quan sát không thể nắm rõ được tầm ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ước tính 65 triệu ca nhiễm cho thấy đợt bùng phát trở lại của COVID-19 có vẻ trầm lắng hơn nếu so với đợt dịch xảy ra vào khoảng thời gian cuối năm 2022 và kéo dài đến tháng 1/2023. Thời điểm đó, một biến chủng phụ của Omicron đã lây nhiễm cho 37 triệu người mỗi ngày, gây ra tình trạng khan hiếm thuốc hạ sốt, các bệnh viện bị quá tải...

Trung Quốc hiện đang chuẩn bị tung ra các loại vaccine mới để chống lại biến chủng XBB. Cơ quan quản lý dược phẩm của nước này đã phê duyệt sơ bộ cho 2 loại vaccine, và sẽ sớm phê duyệt thêm 3 hoặc 4 loại vaccine khác, ông Zhong cho hay. “Chúng ta có thể dẫn đầu trong việc phát triển thêm các loại vaccine hiệu quả”.

Lô vaccine chống XBB cũng sẽ thêm vào số lượng đang tăng dần các loại vaccine mà Trung Quốc tự sản xuất trong nước, và phù hợp với khuyến nghị của một hội đồng chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó nói rằng cần phải chuyển dịch từ vaccine chống chủng gốc ở Vũ Hán sang các loại vaccine mới.

Tuần trước, WestVac Biopharma, một hãng phát triển vaccine có trụ sở tại Thành Đô, cũng được chính quyền cấp phép thử nghiệm vaccine chống XBB trên người.

Theo Bloomberg