Trung Quốc dùng súng phun lửa "tiêu diệt các phần tử cực đoan"

Nhật báo của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết lực lượng nước này đã sử dụng súng phun lửa để buộc hơn 10 “phần tử khủng bố” ra khỏi một hang động ở Tân Cương trong chiến dịch truy bắt các đối tượng mà Bắc Kinh gọi là phần tử cực đoan do nước ngoài cầm đầu.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: tvtropes.org)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: tvtropes.org)

Theo báo trên, lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng pháo sáng và hơi cay nhằm đánh bật những phần tử trên ra khỏi nơi trú ẩn, song khi các biện pháp này không hiệu quả.

Một sỹ quan cấp cao đã ra lệnh sử dụng súng phun lửa buộc những đối tượng trên phải ra khỏi hang và sau đó bị “tiêu diệt."

Hôm 20/11, Trung Quốc cho biết lực lượng an ninh nước này vừa tiêu diệt 28 thành viên một nhóm đã tiến hành vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một mỏ than ở Aksu hồi tháng 9 vừa qua.

Chính phủ Trung Quốc cho biết nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các phiến quân Hồi giáo và phần tử ly khai ở khu vực giàu khoáng sản Tân Cương, trên biên giới khu vực Trung Á, nơi hàng trăm người thiệt mạng vì bạo lực trong nhiều năm gần đây

Theo VietNam+