Trung Quốc điều trực thăng cấp cứu ngư dân Việt Nam

VietTimes – Tin từ Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, ngày 17/8, đáp lại đề nghị hỗ trợ ngư dân Việt Nam của phía Việt Nam, phía Trung Quốc đã cử trực thăng cứu hộ đưa một ngư dân trên tàu cá số hiệu ĐNa 90098 TS bị tai nạn trên biển về tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) để chữa trị.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đến tối 19/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã xác nhận tin này. Theo đó, hồi 18h08 ngày 16/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp từ tàu ĐNa 90098 TS đang hành nghề tại vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trên tàu khi ấy có thuyền viên Phạm Văn Thắng, 28 tuổi, bị chân vịt tàu chém vào phần hông khi đang đánh bắt hải sản. Thuyền viên Thắng chảy nhiều máu, sức khỏe suy giảm nhanh.

Đánh giá tình hình thực tế, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) hỗ trợ, giúp đỡ thuyền viên Việt Nam bị thương. Đồng thời tư vấn y tế cho tàu ĐNa 90098 TS, hướng dẫn tàu chạy vào đảo gần nhất là đảo Phú Lâm để nhận hỗ trợ.

Đếm 17h27 ngày 17/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc đã điều trực thăng tiếp nhận ngư dân Thắng tại khu vực đảo Phú Lâm và đưa về đảo Hải Nam để cấp cứu.