Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển VR, đặt mục tiêu sản xuất 25 triệu thiết bị đến năm 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Quốc đặt mục tiêu sản xuất hơn 25 triệu thiết bị thực tế ảo (VR) vào năm 2026, theo một kế hoạch hành động về phát triển ngành công nghiệp thực tế ảo quốc gia, được công bố ngày 1/11.
Trung Quốc công bố kế hoạch hành động dành riêng cho thực tế ảo vào ngày 1/11/ 2022. / CFP
Trung Quốc công bố kế hoạch hành động dành riêng cho thực tế ảo vào ngày 1/11/ 2022. / CFP

Quy mô ngành công nghiệp VR của Trung Quốc, bao gồm phần cứng, phần mềm và ứng dụng sẽ vượt quá 350 tỉ nhân dân tệ (48,1 tỉ USD) vào năm 2026, theo kế hoạch do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và bốn cơ quan liên quan cùng ban hành.

Kế hoạch cũng liên quan đến việc hỗ trợ thiết lập và phát triển 100 doanh nghiệp có ảnh hưởng đến thị trường VR với tiềm năng đổi mới mạnh mẽ, xây dựng 10 cụm công nghiệp VR hàng đầu có tầm ảnh hưởng trong khu vực và phát triển 10 nền tảng dịch vụ công nghiệp đại chúng.

Kế hoạch, bao gồm công nghệ thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp trong định nghĩa về VR, cũng kêu gọi tạo ra những sáng tạo có tính đột phá trong các công nghệ và ứng dụng quan trọng vào năm 2026.

Trung Quốc đã công bố chính sách VR đầu tiên vào tháng 12/2018.

Chen Xi, kỹ sư công nghệ cao cấp tại Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cho biết, kế hoạch hành động có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động điều phối các nguồn lực công nghiệp, làm rõ các mục tiêu phát triển và thúc đẩy tích hợp ứng dụng VR vào các lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghiệp khác nhau.

Kế hoạch phát triển VR tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin điện tử, tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số và hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống, ông Chen nhấn mạnh.

Theo CGTN