Trung Quốc công bố danh sách 204 Ủy viên Trung ương, không có Vương Kỳ Sơn

VietTimes -- Tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, vừa diễn ra sáng nay (24/10), các đại biểu đã thông qua danh sách 204 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Tron danh sách này có Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Lý Khắc Cường.
Ngoài ra, Đại hội XIX cũng thông qua danh sách 172 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX. Điều đáng nói là trong danh sách các ủy viên không có ông Vương Kỳ Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương, người được xem là cánh tay phải của ông Tập Cận Bình trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" thời gian qua.

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội XIX đã thông qua danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) gồm 133 người. Đại hội XIX cũng đã thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng. 

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc được xem là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đẩy mạnh phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Trước đó, vào sáng 18/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm và có bài phát biểu tại Đại lễ đường, đề ra các ưu tiên của đảng trong 5 năm tới. Báo cáo sẽ được các đại biểu nghiên cứu. Bài phát biểu của ông Tập dài hơn 3 giờ, gấp hơn hai lần bài phát biểu của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào tại đại hội đảng lần 18 năm 2012.

Theo báo cáo, ông Tập mô tả Trung Quốc đang trong giai đoạn quan trọng để phát triển, với nhiều kỳ vọng tươi sáng nhưng cũng có thách thức. Ông kêu gọi các đảng viên "nhìn xa trông rộng", luôn cảnh giác trước mối đe dọa, sẵn sàng đổi mới, không giữ tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi hoặc thụ động.

Ông đưa ra chính sách gồm 14 điểm cơ bản, tạo thành "Chủ nghĩa xã hội thời kỳ mới với các đặc trưng của Trung Quốc", cam kết làm trong sạch đảng cầm quyền, mạnh tay đối phó tham nhũng.

Ông Tập cho rằng quân đội Trung Quốc phải được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, phấn đấu trở thành lực lượng đẳng cấp hàng đầu thế giới đến năm 2050. Nước này sẽ đạt mục tiêu hiện đại hoá quốc phòng vào năm 2035, trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ này, hay năm 2050.