Trung Quốc bất ngờ tuyên bố tạm ngừng cho phép dân chúng du lịch tự túc tới Đài Loan

VietTimes -- Trong một động thái bất ngờ, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố tạm ngừng việc “thí điểm cho phép cư dân 47 thành phố” ở Trung Quốc Đại Lục được đi du lịch Đài Loan với tư cách cá nhân (du lịch tự túc) sau 8 năm thực hiện, Quyết định này được đưa ra giữa lúc quan hệ hai bên eo biển đang ngày càng trở nên căng thẳng bởi các cuộc tập trận rầm rộ của cả hai phía.
Từ ngày 1/8 sẽ không còn cảnh du khách Đại Lục tấp nập tham quan Tháp 101 tầng Đài Bắc như thế này nữa?
Từ ngày 1/8 sẽ không còn cảnh du khách Đại Lục tấp nập tham quan Tháp 101 tầng Đài Bắc như thế này nữa?

Vào lúc 13 giờ chiều ngày 31 tháng 7, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã thông báo quyết định tạm dừng hoạt động thí điểm cho cư dân 47 thành phố đến Đài Loan du lịch tự túc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2019.

Hiệp hội Giao lưu du lịch xuyên đôi bờ eo biển - nơi đưa ra thông báo trên, đã viết: “do tình trạng quan hệ giữa hai bên eo biển hiện nay”, nên đã quyết định tạm dừng thí điểm hoạt động du lịch tự túc của các cá nhân cư dân đại lục đến Đài Loan.

Được biết, Trung Quốc đại lục bắt đầu mở cửa cho phép cá nhân du lịch tự túc tới Đài Loan vào năm 2011. Sau 8 năm, nguyên nhân trực tiếp của việc đình chỉ hoạt động thí điểm này bị cho là “mối quan hệ giữa hai bên bờ eo biển hiện rất tồi tệ”.

Trước đó, trang tin điện tử China Times của Đài Loan cũng đã đưa tin: ông Kha Mục Châu (Ke Muzhou), Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đài Loan, nói đã xác nhận thông tin các tỉnh, thành phố Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, Sơn Đông, Cát Lâm đã đình chỉ việc xem xét, cấp phép cho tất cả các chuyến đi du lịch tới Đài Loan kể từ ngày 1 tháng 8; các tỉnh và thành phố khác còn đang đợi xem xét.

Ông Kha Mục Châu chỉ ra rằng trước đây, cùng lắm cảnh sát Trung Quốc đại lục chỉ hạn chế đối với các nhóm hành khách du lịch, chưa từng ngừng cấp phép thông hành cho cá nhân, động thái này là “rất không bình thường”. Trường hợp xấu nhất được ước tính là từ tháng 8 năm nay đến tháng 2 năm sau lượng du khách Đại Lục tới Đài Loan sẽ giảm 70 vạn người.

Thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về việc tạm ngưng thí điểm cho phép cá nhân đi du lịch Đài Loan
Thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về việc tạm ngưng thí điểm cho phép cá nhân đi du lịch Đài Loan

Theo tư liệu, có 47 thành phố Đại Lục được mở cửa tự do du lịch Đài Loan, bao gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Hạ Môn, Thiên Tân, Trùng Khánh, Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, Thành Đô, Tế Nam, Tây An, Phúc Châu, Thẩm Quyến, Trịnh Châu, Vũ Hán, Tô Châu, Ninh Ba, Thanh Đảo. , Thạch Gia Trang, Trường Xuân, Hợp Phì, Trường Sa, Nam Ninh, Côn Minh, Tuyền Châu, Cáp Nhĩ Tân, Thái Nguyên, Chương Châu, Ôn Châu, Đại Liên, Yên Đài, Quý Dương, Vô Tích, Nam Xương, Trung Sơn, Hải Khẩu, Hohhot, Lan Châu, Ngân Xuyên, Uy Hải, Từ Châu, Thường Châu, Chu Sơn , Huệ Châu, Quế Lâm và Long Nham.

Hiệp hội Giao lưu du lịch xuyên đôi bờ eo biển được thành lập năm 2006 là cơ cấu được lập ra song song ở Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan nhằm tăng cường trao đổi và hiểu biết giữa ngành du lịch hai bên eo biển, tăng cường giao lưu hợp tác giữa ngành du lịch hai bên, thúc đẩy ngành du lịch hai bờ eo biển cùng phát triển. Hiệp hội chịu sự quản lý nghiệp vụ của Bộ Văn hóa và Du lịch quốc gia cùng sự đăng ký hoạt động, chỉ đạo, quản lý, giám sát về nghiệp vụ của Bộ Dân chính Trung Quốc.

Hiện nay du khách Trung Quốc Đại Lục tới Đài Loan du lịch theo hai cách: theo đoàn và tự đi với tư cách cá nhân. Năm ngoái khách đi theo đoàn là 1,3 triệu người, khách đi cá nhân khoảng 1,4 triệu. Việc Trung Quốc ngừng cho phép đi với tư cách cá nhân dự kiến sẽ khiến số du khách Đại Lục tới Đài Loan từ tháng 8/2019 đến tháng 2/2020 giảm khoảng 70 vạn lượt người.