Trung Khởi: Bí ẩn doanh nghiệp làm KCN Triệu Phú 4.500 tỉ đồng tại Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Khởi hay MCD Việt Nam đều là những pháp nhân thuộc sở hữu của bộ đôi doanh nhân ông Nguyễn Hữu Mến (SN 1984) và ông Dương Minh Đức (SN 1983).

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú.

Theo đó, dự án được thực hiện tại các xã Triệu Trạch, Triệu Sơn và Triệu Lăng, huyện Triệu Phong tại Khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy mô 528,97 ha, tổng vốn đầu tư 4.533,61 tỉ đồng. Nhà đầu tư là CTCP Trung Khởi (Trung Khởi).

Trung Khởi của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Trung Khởi được thành lập vào tháng 3/2020, trụ sở chính đặt tại số 99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 100 tỉ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập là CTCP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam (nắm giữ 5% VĐL), ông Nguyễn Hữu Mến (nắm giữ 50% VĐL), ông Dương Minh Đức (nắm giữ 40% VĐL), ông Mai Tuấn Hà (nắm giữ 5% VĐL).

Cập nhật đến tháng 5/2020, quy mô vốn điều lệ của Trung Khởi đạt 815 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu không thay đổi. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Mai Tuấn Hà (SN 1993). Ông Hà còn đang đứng tên tại các pháp nhân như CTCP Đầu tư Sâm Cầm, Công ty TNHH Việt Hưng TTC Hà Nội.

Ngày 28/5/2020, Trung Khởi được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi - Quán Ngang tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh. Dự án có quy mô 28,89 ha, tổng vốn đầu tư 461 tỉ đồng.

Gần 1 tháng sau, ngày 26/6/2020, Trung Khởi đã thế chấp các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất và cơ sở trên đất từ dự án này tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC).

Lớn nhanh như MCD Việt Nam

CTCP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam (MCD Việt Nam) cũng thuộc sở hữu của nhóm nhà đầu tư là ông Nguyễn Hữu Mến (SN 1984) và ông Dương Minh Đức (SN 1983). Tại đây, ông Mến giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Đức là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

MCD Việt Nam được thành lập vào tháng 12/2018, trụ sở chính đặt tại số 2 ngõ 279 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình điện.

Công ty này có vốn điều lệ ban đầu 300 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Mến là cổ đông lớn nhất sở hữu 90% vốn điều lệ. 10% còn lại được chia đều cho ông Dương Minh Đức và bà Nguyễn Thị Phan Chanh, mỗi người nắm giữ 5% vốn điều lệ.

Tháng 11/2019, MCD Việt Nam đề xuất xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Hải Dương tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị với công suất 80 MW, quy mô 62,6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.347 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự án này vào quy hoạch phát triển điện lực để dự án có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ngày 26/10/2020, MCD Việt Nam đã phát hành thành công 50 tỉ đồng trái phiếu mã MCDBOND_2020. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, được bảo đảm bằng 30 triệu cổ phần của MCD Việt Nam. Các thông tin về lãi suất cũng như danh sách trái chủ không được công bố. Tổ chức thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán Nhất Việt (VietFirst Securities).

Trước đó 3 ngày, toàn bộ 30 triệu cổ phần của MCD Việt Nam đã được các cổ đông thế chấp tại EVNFC. EVNFC và VietFirst Securitie, theo tìm hiểu của VietTimes, vốn có mối quan hệ khá gắn bó.

Về kết quả kinh doanh, dữ liệu của VietTimes cho thấy, năm 2019, MCD Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 95,4 tỉ đồng, báo lãi thuần ở mức 854,8 triệu đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của MCD Việt Nam đạt 406 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 300,8 tỉ đồng.

Ngoài Trung Khởi và MCD Việt Nam, bộ đôi doanh nhân ông Nguyễn Hữu Mến và ông Dương Minh Đức còn sở hữu Công ty TNHH Đầu tư Nhĩ Nguyên (Nhĩ Nguyên) - địa chỉ đăng ký trụ sở chính tại số 10+12+14+19 ngõ 279 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nhĩ Nguyên được thành lập vào tháng 9/2001 với vốn điều lệ ban đầu 7 tỉ đồng, gồm 2 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Anh Tuấn (nắm giữ 25% VĐL) và ông Nguyễn Hữu Mến (nắm giữ 75% VĐL).

Tháng 6/2016, mặc dù quy mô vốn không thay đổi tuy nhiên cơ cấu cổ đông của Nhĩ Nguyên lúc này là ông Dương Minh Đức (nắm giữ 20% VĐL) và ông Nguyễn Hữu Mến (nắm giữ 80% VĐL).

Năm 2019, Nhĩ Nguyên không phát sinh doanh thu, báo lỗ thuần gần 4,6 triệu đồng./.