Trump nói Trung Quốc gọi điện muốn quay lại bàn đàm phán nhưng Bắc Kinh lại tuyên bố khác

VietTimes -- Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa nói về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 tại Pháp. Ông nói, các quan chức Trung Quốc tối Chủ nhật 25/8 đã gọi điện cho ê-kíp đàm phán thương mại Mỹ, nói muốn quay trở lại bàn đàm phán. Ông Trump nói, Mỹ sẽ chấp nhận lời mời của Trung Quốc, tin rằng các cuộc đàm phán sẽ sớm bắt đầu và mô tả đây là bước đột phá trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới.
Ông Trump nói đoàn đàm phán phía Trung Quốc đã gọi điện cho Mỹ bày tỏ muốn quay lại bàn đàm phán về thương mại hai nước, nhưng phía Trung Quốc nói không có chuyện đó. Ảnh: Đông Phương
Ông Trump nói đoàn đàm phán phía Trung Quốc đã gọi điện cho Mỹ bày tỏ muốn quay lại bàn đàm phán về thương mại hai nước, nhưng phía Trung Quốc nói không có chuyện đó. Ảnh: Đông Phương

Theo trang tin Đông Phương, Tổng thống Trump tiết lộ với các nhà báo rằng các quan chức Trung Quốc đã hai lần gọi điện cho phía Mỹ và mô tả việc gọi điện là “vô cùng tốt”. Ông nói Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ và tin rằng cuối cùng sẽ đạt được điều đó, hai nước sẽ nghiêm túc bắt đầu đàm phán, nhưng ông từ chối tiết lộ liệu ông có trực tiếp nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không. Sau đó ông Trump viết trên Twitter rằng: ê-kíp đàm phán Trung Quốc hy vọng sẽ có một phương pháp giải quyết bình tĩnh và hai nước sẽ tiếp tục cuộc đối thoại.

Ông Trump nói: “Tôi cực kỳ tôn trọng việc họ chủ động liên lạc. Động thái này có ảnh hưởng tích cực đối với cả thế giới ...Họ muốn đạt được một hiệp nghị. Đó là một chuyện vĩ đại”. Ông bày tỏ: “Tôi cho rằng chúng tôi và họ (Trung Quốc) sẽ đạt được hiệp nghị. Họ hiểu ra được vấn đề, chúng tôi biết rõ. Việc lớn với Trung Quốc đang xảy ra”.

Ông Trump: “Tôi cực kỳ tôn trọng việc họ chủ động liên lạc. Động thái này có ảnh hưởng tích cực đối với cả thế giới ...Họ muốn đạt được nột hiệp nghị. Đó là một chuyện vĩ đại”.Ảnh: Đa Chiều
Ông Trump: “Tôi cực kỳ tôn trọng việc họ chủ động liên lạc. Động thái này có ảnh hưởng tích cực đối với cả thế giới ...Họ muốn đạt được nột hiệp nghị. Đó là một chuyện vĩ đại”.Ảnh: Đa Chiều

Trong khi đó, cùng ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo thường kỳ đã trả lời về việc Mỹ tăng thuế đối với 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Ông nói, phía Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận chung giữa hai nguyên thủ quốc gia, chà đạp lên các quy tắc thương mại đa phương, làm tổn hại lợi ích của hai nước Trung Quốc và Mỹ, đe dọa an toàn của chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu, gây hại cho thương mại quốc tế và ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế thế giới, hại mình hại người và không mang tính xây dựng.

Ông Cảnh Sảng nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động bắt nạt thương mại trần trụi và gây sức ép cực đoan của Mỹ, không chấp nhận uy hiếp và dọa nạt, mạnh mẽ yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay cách làm sai trái, nếu không Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Đối với việc ông Trump gần đây từng yêu cầu các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc, ông Cảnh Sảng chỉ ra rằng chứng khoán Mỹ đang giảm mạnh và nói: "Thị trường chứng khoán và giá cả hàng hóa nhu yếu của Mỹ đã phản ứng mà không cần chờ phía Trung Quốc phản ứng”. Ông nói. cái gọi là “các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc” giống như một khẩu hiệu chính trị hơn là một động thái thực tế.

Viễn cảnh hai đoàn đàm phán Mỹ - Trung gặp lại nhau hiện trở nên xa vời. Ảnh: Đông Phương
Viễn cảnh hai đoàn đàm phán Mỹ - Trung gặp lại nhau hiện trở nên xa vời. Ảnh: Đông Phương

Ông nhấn mạnh rằng “tách móc xích” giữa kinh tế Trung Quốc và Mỹ không phải là một cách tốt để làm giảm bớt các xung đột thương mại Trung - Mỹ, cũng không phải là lối thoát để giải quyết các vấn đề của chính nước Mỹ. Về việc ông Trump ra lệnh cho công ty FedEx Express khám xét tìm kiếm và từ chối nhận chuyển fentanyl từ Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng cho rằng, nguồn gốc của vấn đề không nằm ở phía Trung Quốc và kêu gọi Mỹ ngừng đổ lỗi cho người khác.

Về việc ông Donald Trump nói “tối 25/8, ê-kíp đàm phán thương mại Trung Quốc gọi điện cho các đồng sự phía Mỹ nói chúng ta hãy quay trở lại bàn đàm phán”, ông Cảnh Sảng nói “tôi không hề nghe nói” về chuyện phía Trung Quốc gọi điện cho phía Mỹ. “Tôi có thể nói cho các bạn biết, bất đồng tồn tại trong lĩnh vực kinh tế mậu dịch Trung - Mỹ cần phải được giải quyết thông qua đối thoại hiệp thương” và coi đe dọa đánh thuế mới của Mỹ là “sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận chung tại Osaka giữa hai nguyên thủ quốc gia”.

Tổng biên tập “Thời báo Hoàn cầu” Hồ Tích Tiến: “Theo tôi được biết, gần đây các đoàn đàm phán thương mại Trung – Mỹ không hề gọi điện cho nhau...". Ảnh: Đa Chiều
Tổng biên tập “Thời báo Hoàn cầu” Hồ Tích Tiến: “Theo tôi được biết, gần đây các đoàn đàm phán thương mại Trung – Mỹ không hề gọi điện cho nhau...". Ảnh: Đa Chiều

Cùng ngày 26/8, ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu – một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo  đã viết trên trang Twitter cá nhân: “Theo tôi được biết, gần đây các đoàn đàm phán thương mại Trung - Mỹ không hề gọi điện cho nhau. Hai bên vẫn giữ liên lạc về mặt kỹ thuật, nhưng điều đó không có tính nghiêm trọng như Tổng thống Mỹ Donald Trump nói...Trung Quốc không thay đổi lập trường. Trung Quốc cũng không khuất phục trước sức ép của Mỹ”.

Bên cạnh đó, theo trang tin Đa Chiều, truyền thông Trung Quốc bắt đầu đăng các bài phê phán ông Trump đe dọa tăng thuế. Tờ China Daily đăng xã luận viết, Bắc Kinh mãi mãi không cho phép Washington khống chế vận mệnh của Trung Quốc. Thời báo Hoàn cầu thì viết, rời khỏi thị trường Trung Quốc đối với các công ty Mỹ chính là “tự làm mình tàn phế” và khẳng định: “ai muốn trừng phạt Trung Quốc về kinh tế, rốt cuộc sẽ tự trừng phạt chính họ”.

(Theo Đông Phương, Đa Chiều)