Trưa 2/10, Hà Nội có thêm 2 ca mắc COVID-19, là nhân viên làm việc ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) vừa công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh - Minh Nhân)
Khu vực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh - Minh Nhân)

CDC Hà Nội cho biết: Từ 6h ngày 2/10 đến 12h ngày 2/10, thành phố phát hiện 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu vực phong tỏa ở Hoàn Kiếm (1), Ba Đình (1). Cả 2 bệnh nhân này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

2 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân V.H.T, nữ, sinh năm 1994, sống ở Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.Đ, nam, sinh năm 1991, sống ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là nhân viên nhà ăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Như vậy với 2 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội đã có 22 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện, đã có 4 tỉnh, thành phố phát hiện ca mắc mới liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm: Nam Định (3 ca), Hưng Yên (1 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Hải Dương (1 ca).

Theo CDC Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 3.996 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.393 ca.