Trong 2 ngày, thu giữ 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp, 15 kg ma túy đá

VietTimes -- Trong 2 ngày 11 - 12/9, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công 2 vụ vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp, 15 kg ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác.
Đối tượng Sung Văn Di và tang vật.
Đối tượng Sung Văn Di và tang vật.

Thực hiện chuyên án 033A đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa, vào 8h30 ngày 12/9, tại khu vực bản San (xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, bắt quả tang Sung Văn Di (sinh năm 1964, trú tại bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) đang vượt biên trái phép mang theo một lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, khám xét người và hành lý của Di, lực lượng đánh án thu được 7 bánh heroin và 56.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Di khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Quá trình phá án, bắt đối tượng, thu giữ vật chứng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến việc phá các vụ vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, trước đó vào trưa 11/9, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho xe khách của nhà xe Bình Minh mang BKS 51B-282.62 từ Lào về Việt Nam, các lực lượng chức năng của BĐBP Bình Phước và Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phát hiện số lượng lớn ma túy được cất giấu trong hành lý trên xe.

Qua khám xét ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 15 bịch nylon chứa chất tinh thể màu trắng và 1 bịch nylon màu xanh được bao xung quanh bằng chiếu nhựa nghi là ma túy đá; tổng trọng lượng khoảng 15 kg.

Qua đấu tranh tài xế và phụ xe khai nhận số hàng trên là ma túy do một đối tượng sinh sống bên Lào gửi về Việt Nam.

Thu giữ 47,6 kg ma túy và 13 tấn tiền chất trong đợt cao điểm trấn áp ma túy

Sau 3 tháng (tháng 6 - 8/2019) triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy.

Cụ thể, BĐBP đã xác lập đấu tranh thành công 3 chuyên án; chủ trì và phối hợp bắt giữ 22 vụ/48 đối tượng, tang vật thu giữ 47,6 kg ma túy, 13 tấn tiền chất, cùng nhiều tang vật khác. Đã khởi tố 14 vụ/24 đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 8 vụ/24 đối tượng.