Triều Tiên đã gắn được đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung?

Một quan chức Hàn Quốc vào hôm qua, 5/4 đã khẳng định rằng Triều Tiên có thể đã gắn được đầu đạn hạt nhân trên tên lửa tầm trung. Cho đến nay, về mặt chính thức, Seoul vẫn cho rằng Triều Tiên chưa sở hữu được công nghệ thu nhỏ đầu đạn nguyên tử.
Tên lửa của Triều Tiên
Tên lửa của Triều Tiên

Theo hãng tin Anh Reuters, khi trả lời một nhóm nhà báo, viên chức nói trên xin giấu tên, đã nói rõ là Triều Tiên đã hoàn tất việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào một tên lửa Rodong, có tầm bắn 2000 cây số.

Với tầm bắn đó, thì tên lửa nguyên tử của Bình Nhưỡng có thể đe dọa toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và một phần lớn Nhật Bán, một phần của Nga và Trung Quốc.

Viên chức trên nhắc lại là phía Hàn Quốc tin là Triều Tiên đã có khả năng thu nhỏ và đặt đầu đạn hạt nhân lên hỏa tiễn Rodong, nhưng đó là khả năng kỹ thuật, còn có bắn đi hay không, thì đây là «một quyết định chính trị» .

Tuy nhiên vẫn theo viên chức này thì chưa có dấu hiệu rõ ràng là phía bắc đã thành công trong việc lắp đầu đạn nguyên tử lên tên lửa. Hàn Quốc trước đó đã khẳng định là Triều Tiên đã có tiến bộ trong cố gắng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân nhưng chưa hoàn tất được. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cho biết đây vẫn là quan điểm của họ.

Tên lửa Rodong đã được phát triển từ tên lửa Scud thời Liên Xô. Theo giới chuyên gia thì Triều Tiên có khoảng 200 tên lửa loại này. Triều Tiên nếu có gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa thì sẽ chọn loại tầm trung này hơn là loại liên lục địa.

Trong tháng 3 vừa qua Triều Tiên đã bắn một hỏa tiễn Rodong, bay được 800 cây số trước khi rơi xuống biển. Trong tháng qua, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un loan báo là nước ông đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân có thể đặt lên tên lửa đạn đạo. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên đích thân thông báo sự kiện.