Triều Tiên có dịch vụ video theo nhu cầu

Mặc dù là quốc gia bị cô lập và Internet không phổ biến nhưng đáng ngạc nhiên khi Triều Tiên có cả dịch vụ video theo nhu cầu (VOD) riêng.
Người xem còn có thể học tiếng Anh hoặc tiếng Nga qua các bài học có sẵn trên dịch vụ Manbang.
Người xem còn có thể học tiếng Anh hoặc tiếng Nga qua các bài học có sẵn trên dịch vụ Manbang.

Đó là dịch vụ VOD có tên Manbang (có nghĩa "mọi nơi", hoặc "mọi hướng") được Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên cung cấp. Manbang cho phép người xem có thể phát lại phim tài liệu hoặc các chương trình truyền hình.

Ngoài ra, người xem còn có thể học tiếng Anh hoặc tiếng Nga qua các bài học có sẵn trên dịch vụ Manbang, hãng tin NK News cho biết.

Về phía người dùng cuối, họ chỉ cần một thiết bị dạng TV hoạt động theo giao thức Internet, thông qua bộ giải mã giống kiểu Apple TV hoặc Roku, và kết nối với kênh truyền hình của Triều Tiên.

Cũng theo NK News, do Internet tại Triều Tiên bị hạn chế nên có khả năng dịch vụ VOD này chỉ xem được các kênh truyền hình thay vì các nội dung đa dạng trên Internet.

Theo Vietnamnet