Triệu Quân Sự đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thông tin từ Zingnews và Tiền Phong, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã bắt được Triệu Quân Sự vào chiều 31/5. 
Triệu Quân Sự đã bị bắt sau 1 ngày trốn khỏi trạm giam ở Thanh Hóa. Ảnh: Hà Trung - Bỉm Sơn Beat.
Triệu Quân Sự đã bị bắt sau 1 ngày trốn khỏi trạm giam ở Thanh Hóa. Ảnh: Hà Trung - Bỉm Sơn Beat.

Trao đổi với Zingnews chiều 1/6, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ông vừa nhận được thông tin lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu Quân Sự. Theo thiếu tướng Hà, Sự bị bắt ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin trên Tiền Phong cho biết, trong quá trình trốn chạy, Sự đã lấy trộm 2 chiếc xe đạp của người dân để bên đường. Cụ thể, sau khi lấy trộm chiếc xe đạp thứ nhất đi được một đoạn thì bị hỏng, Sự đã lấy trộm chiếc xe đạp thứ 2 đi về xã Yên Dương (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Đến xã Yên Dương, Sự bán chiếc xe đạp này với giá 100.000 đồng cho một người dân rồi đi bộ vào trong ngõ. Nhận thấy đối tượng khả nghi, lực lượng chức năng của xã đã tiến hành bắt giữ Triệu Quân Sự.

Trước đó, chiều 31/5, đối tượng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là lần thứ 4 tù nhân này trốn trại. Trước đó, Sự đang chấp hành bản án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng lập các chốt chặn ở tất cả các cửa ngõ, nút giao để truy bắt đối tượng.

Đoạn video đầu tiên về quá trình bắt giữ Triệu Quân Sự

Được biết, Triệu Quân Sự là người Nùng, quê ở xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Tuy nhiên, trong thời gian phục vụ quân đội, Sự thường xuyên đào ngũ khi là binh nhì.

Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cafe ở Hà Nội để cướp tài sản. Đến năm 2013, khi đưa ra xét xử, Sự bị Tòa án Quân khu 1 tuyên án chung thân về các tội: Giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Tháng 6-2020, Sự tiếp tục trốn trại khi đang thụ án tại Quảng Ngãi và bị bắt sau 15 ngày bỏ trốn. Sau đó, Sự bị phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.