Trích camera xác định 2 nghi can bắn trưởng Công an TP Phủ Lý

Cơ quan công an đã kiểm tra toàn bộ camera nhà dân trong khu vực, bước đầu nghi có hai đối tượng liên quan đến vụ việc trung tá Lê Đức Tùng bị bắn.
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ trưởng công an TP Phủ Lý bị bắn
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ trưởng công an TP Phủ Lý bị bắn

Trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ trung tá Lê Đức Tùng - trưởng Công an TP Phủ Lý bị bắn tại nhà riêng đêm 14-12, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an - cho biết đã cử lực lượng tham gia điều tra vụ án cùng Công an Hà Nam.

Theo trung tá Dương Hồng Quang - trưởng phòng tham mưu Công an Hà Nam, gần 23g ngày 14-12, trung tá Lê Đức Tùng đang xem ti vi ở nhà riêng ở tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu thì bị đối tượng bắn. 

Ông Tùng bị rách da cánh tay, thương tích không đáng kể, tài sản thiệt hại gồm 1 tivi, 1 cửa kính. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nam lập tức khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm gây án.

Theo thông tin từ người dân, trước đó có người đi vào ngõ nhà ông Tùng nằm trong khu dân cư của Công an tỉnh Hà Nam. Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, ông Tùng ra mở cửa kiểm tra thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng bắn hai phát vào nhà, phát thứ ba bắn sượt cánh tay ông Tùng.

Cơ quan công an đã kiểm tra toàn bộ camera nhà dân trong khu vực, bước đầu nghi có hai đối tượng liên quan đến vụ việc. Khu dân cư nơi trung tá Tùng cư ngụ có nhiều trường hợp liên quan đến buôn bán ma túy.

Trao đổi với báo chí, trung tá Dương Hồng Quang cho biết hiện Công an Hà Nam đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện điều tra vụ việc. Theo ông Quang, trung tá Tùng được đề bạt, bổ nhiệm giữ cương vị trưởng Công an TP Phủ Lý khoảng một năm nay.

Trước đó, ông Tùng công tác tại một đội nghiệp vụ của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rồi chuyển công tác về làm phó trưởng Công an TP Phủ Lý.

Trong khoảng thời gian này, ông Tùng tham gia đấu tranh triệt phá nhiều vụ án ma túy. Trung tá Quang nói ông Tùng là cán bộ có trách nhiệm, nhiều lần được tặng bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam...

Trả lời về việc cơ quan công an sẽ có biện pháp nào bảo vệ an toàn cho ông Tùng và gia đình cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, trung tá Quang cho biết cơ quan công an sẽ có những biện pháp cụ thể.

Trước mắt là đợt ra quân cao điểm tấn công tội phạm trước Tết Nguyên đán 2016, đồng thời đang khẩn trương truy bắt nghi phạm bắn trung tá Tùng.

Theo Tuổi trẻ