Tranh cãi số phận phi công lái Su-24 Nga bị bắn rơi

Một nhóm nổi dậy ở Syria đã cung cấp video cho thấy phi công lái chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi có thể đã chết, theo Reuters. Trước đó, Nga cho biết phi công nước này đã nhảy dù ra ngoài.
Hình ảnh hai phi công Nga nhảy dù sau khi máy bay trúng tên lửa
Hình ảnh hai phi công Nga nhảy dù sau khi máy bay trúng tên lửa

Một nhóm nổi dậy hoạt động tại tây bắc Syria ngày 24.11 đã gửi cho Reuters một đoạn video trong đó cho thấy một trong số hai phi công đã lái chiếc chiến đấu cơ Su-24 của Nga vừa bị bắn rơi nằm bất động và bị thương rất nặng. Một người trong nhóm này khẳng định viên phi công đã chết.

Trước đó, các nguồn tin địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ cho hay một phi công lái chiếc Su-24 đang nằm trong tay lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, và lực lượng này tiếp tục tìm kiếm phi công còn lại.

Trong khi đó, phía Nga cho là phi công của mình đã nhảy ra ngoài và cũng đã điều động trực thăng tìm kiếm.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng chiếc máy bay bị bắn hạ do đã xâm phạm không phận nước này bất chấp các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát cảnh báo 10 lần. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận điều đó, tuyên bố rằng máy bay Nga hoàn toàn không xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ mà vẫn hoạt động trên không phận Syria.

Điện Kremlin đã gọi đây là vụ việc vô cùng nghiêm trọng, theo hãng tin Itar TASS.

Theo TN